dd/mm/yyyy

Lai Châu tổ chức Hội thảo xúc tiến sản phẩm trà tại Hà Nội

Tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Hội thảo xúc tiến sản phẩm trà Lai Châu vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á.

Lai Châu ngày càng có nhiều sản phẩm trà

Chiều ngày 15/6, tại Hà Nội, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo xúc tiến sản phẩm trà tỉnh Lai Châu vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á. 

Tham gia Hội thảo có một số Đại sứ các nước Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á tại Việt Nam cũng như Đại sứ Việt Nam tại một số quốc gia của khu vực này và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chè của Lai Châu.

Tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo xúc tiến sản phẩm trà tại Hà Nội   - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Phạm Quang Hiệu - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Với tinh thần đồng hành, mở đường, Hội thảo lần này là sáng kiến ngoại giao kinh tế mới nhất của Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu, giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuỗi siêu thị, hiệp hội trà… hai bên hiểu biết nhau hơn. Từ đó, tiến tới thảo luận thực chất về cơ hội hợp tác lâu dài từ hoạt động thương mại đến hợp tác sản xuất giữa ngành trà của tỉnh Lai Châu nói riêng, Việt Nam nói chung với các doanh nghiệp của khu vực có quan tâm đến mặt hàng trà.

Tỉnh Lai Châu hiện có gần 9.000ha chè với các giống đa dạng như: chè cổ thụ, shan tuyết, kim tuyên, PH8... Trong đó, nhiều diện tích được cấp giấy chứng nhận theo các quy trình kỹ thuật an toàn như: VietGAP, RA... Mỗi năm, Lai Châu đang sản xuất ra gần 10.000 tấn sản phẩm trà với nhiều mẫu mã đa dạng như: Trà CTC BOP, trà CTC BP, trà CTC PD, trà CTC PF, trà xanh sao lăn, trà xanh duỗi, trà Ô long, Matcha, Sencha, Đông phương mĩ nhân, Hồng trà...

Thị trường tiêu thụ sản phẩm tra của tỉnh Lai Châu hiện nay chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Đài Loan và một phần tiêu thụ trong nước, trong đó xuất khẩu trực tiếp đạt gần 35% sản lượng.

Tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo xúc tiến sản phẩm trà tại Hà Nội   - Ảnh 3.

Hội thảo là sáng kiến ngoại giao kinh tế mới nhất của Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu, giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuỗi siêu thị, hiệp hội trà… hai bên hiểu biết nhau hơn. Ảnh: Bảo Anh

Sản phẩm Trà Lai Châu cần có những thị trường lớn và mới

Tại Hội thảo, các đại biểu trực tiếp đánh giá 8 sản phẩm mẫu trà của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển chè Tam Đường Công ty Cổ phần Trà Than Uyên, Hợp tác xã Biên Cương gửi tới Hội thảo. Đồng thời, tham gia các phiên thảo luận: Sản phẩm chè Lai Châu tăng cường tiếp cận thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á: Tiềm năng, thế mạnh và cơ hội; kết nối giữa các doanh nghiệp phương hướng thúc đẩy hợp tác sản xuất, tiêu thụ chè giữa tỉnh Lai Châu với các đối tác Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á.

Theo đó, đại diện các đối tác, đại sứ quán các nước Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á cho rằng, các doanh nghiệp trong tỉnh đã có sự chủ động đầu tư công nghệ; tìm kiếm đối tác xuất khẩu, nhất là các nước trong khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á… Tuy vậy, thời gian tới, Lai Châu cần tăng cường tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm tới tất cả người sản xuất và người tiêu dùng. Khuyến khích các doanh nghiệp và các vùng đăng ký chỉ dẫn địa lý. Tăng cường xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế thông qua văn hoá. Các doanh nghiệp sản xuất trà cần hiểu về thị hiếu của người dân khu vực; đẩy mạnh hình thức quảng bá sản phẩm theo tiêu chuẩn; kết nối gửi các hàng mẫu, cử đoàn doanh nghiệp tìm hiểu thị trường tại một số nước…

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tin tưởng sau Hội thảo, các doanh nghiệp trồng, chế biến trà của tỉnh Lai Châu sẽ kết nối giao thương, hợp tác đầu tư được với nhiều đối tác trong và ngoài nước. Qua đó, tạo ra sản phẩm trà có chất lượng cao và mở rộng được thị trường xuất khẩu ra nước ngoài, trọng tâm là các nước Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á. Tỉnh Lai Châu luôn hoan nghênh chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tác trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội, ký kết hợp tác đầu tư và phát triển ngành trà của tỉnh.

Tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo xúc tiến sản phẩm trà tại Hà Nội   - Ảnh 4.

Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của chè Lai Châu với các đại biểu tham dự Hội Thảo tại gian trưng bày. Ảnh: Bảo Anh

Tỉnh Lai Châu cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, các đại sứ/đại diện, Tùy viên thương mại và tham tán thương mại các nước trong việc thông tin thị tường, quảng bá và phát triển sản phẩm, thông tin về các quy định xuất nhập khâir sản phẩm trà của các nước tới doanh nghiệp và người dân trong tỉnh, nhằm mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu tra của tỉnh, giúp người dân nâng cao thu nhập…

Đối với định hướng phát triển thị trường trà tại tỉnh Lai Châu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Lai Châu sẽ hỗ trợ tốt nhất để các doanh nghiệp tăng cường thay đổi công nghệ, tìm kiếm đối tác để liên kết sản xuất, giảm khẩu trung gian để trực tiếp xuất sản phẩm đến các nước Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trà Lai Châu…

Vinh Duy – Bảo Anh