Lại đề xuất bỏ cấm phân lô, bán nền ở Hà Nội và TP.HCM

Văn Dũng Thứ ba, ngày 09/06/2020 10:57 AM (GMT+7)
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng lại dự thảo “Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai", trong đó bỏ quy định cấm phân lô, bán nền với các dự án nhà ở nằm ngoại thành Hà Nội và TP.HCM.
Bình luận 0

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa xây dựng lại dự thảo "Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai". Theo nghị định sửa đổi, bổ sung, Bộ TNMT sẽ bỏ quy định cấm phân lô, bán nền với các dự án nhà ở không nằm trong địa bàn các quận nội thành của Hà Nội, TP.HCM và các thành phố trực thuộc tỉnh, trung ương khác.

Trước đó, trong dự thảo cũ, Bộ TNMT đã mở rộng phạm vi các khu vực không được thực hiện dự án phân lô, bán nền khiến Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhiều nơi khác không thực hiện được các dự án này.

Dự thảo này đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối cho rằng quy định này là không phù hợp.

phân lô

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rút quy định cấm phân lô, bán nền ở khu vực ngoại thành Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: V.D

Cụ thể, tại văn bản kiến nghị, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng: "Chỉ nên cấm dự án "phân lô, bán nền" tại các quận nội thành, khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị trên địa bàn thành phố, như Khoản 2 Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã quy định".

Về quy định cấm tuyệt đối phân lô bán nền tại "các khu vực không nằm trong địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và khu vực chức năng quy hoạch thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh", ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA phân tích, điều này vừa không phù hợp với các quy định hiện hành, vừa không đảm bảo quyền của người sử dụng đất được tách thửa đất ở đô thị, đất ở nông thôn, cũng không đáp ứng được nhu cầu nhà ở liền thổ và khả năng tài chính của người mua nhà.

Với góc độ chuyên gia, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng quy định tại dự thảo cũ sẽ tác động lớn đến thị trường đất nền và các doanh nghiệp bất động sản.

Theo ông Thịnh, nếu siết việc phân lô, bán nền sẽ tạo áp lực lớn cho cơ quan quản lý và người dân có nhu cầu về nhà, đất ở khi quỹ đất tại các quận, huyện ngoại thành Hà Nội, TP.HCM và ở các tỉnh, thành phố nhỏ còn nhiều, nhu cầu phân lô, bán nền rất lớn.

Về thực trạng phân lô bán nền trái phép, lừa đảo diễn ra tại nhiều địa phương, ông PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng các cơ quan chức năng cần siết chặt hoạt động quản lý, giám sát, chỉ cấp phép cho những dự án có pháp lý đầy đủ do nhà đầu tư uy tín thực hiện.

Ngoài ra cần xây dựng quy định cụ thể nhằm xác định rõ những vị trí được phép phân lô ở từng địa phương, khu vực. Đồng thời công khai thông tin về dự án phân lô, bán nền ở các địa bàn cụ thể. Để chấm dứt tình trạng chủ đầu tư lập dự án nhằm phân lô, bán nền, sau đó để đất hoang hóa, các cơ quan quản lý cần áp thuế hoặc phạt hành chính ở mức cao với những chủ sở hữu để đất trống lâu năm nhưng không xây dựng mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem