Lãi suất chào qua đêm liên ngân hàng cao kỷ lục 17%/năm

+ aA -
Linh Anh
04/02/2026 16:58 GMT +7
Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm lập đỉnh lịch sử trong phiên vừa qua khi bất ngờ tăng vọt lên 17%/năm.

Theo số liệu từ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), ngày 3/2, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND ghi nhận tăng mạnh 2 – 7,9 điểm % ở hầu hết các kỳ hạn từ một tháng trở xuống ngoại trừ đi ngang ở kỳ hạn hai tuần so với phiên đầu tuần.

Theo đó, lãi suất qua đêm tăng mạnh 7,9 điểm % trong phiên trước lên 17%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng tới 5,4 điểm %, giao dịch tại 15%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần giữ nguyên ở mức 6,4%/năm, còn lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 2 điểm %, lên 9,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD tăng 0,01 – 0,04 điểm % ở tất cả các kỳ hạn; giao dịch tại kỳ hạn qua đêm 3,63%; một tuần là 3,69%; kỳ hạn hai tuần 3,75% và kỳ hạn một tháng là 3,8%.

Trước đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng đã có nhịp điều chỉnh tăng mạnh trong phiên 2/2. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất VND bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm tăng vọt lên 9,12%/năm. Đáng chú ý, doanh số giao dịch qua đêm đạt tới 902.773 tỷ đồng.

Nguồn: Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA)

Trên kênh cầm cố phiên 3/2, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 60.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 37.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 21.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%.

Tổng cộng có 80.927 tỷ đồng trúng thầu, trong đó 40.731 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, có 24.582 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày và 15.614 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 56 ngày. Có 15.875 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN.

Như vậy, hôm qua, NHNN bơm ròng 65.052 tỷ đồng ra thị trường. Có 441.278 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Lý giải về áp lực thanh khoản gia tăng, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân tại Chứng khoán Yuanta Việt Nam – chỉ ra hai "nút thắt" chính.

Thứ nhất, trong bối cảnh thanh khoản không còn quá dồi dào, việc các nhà băng rốt ráo cơ cấu lại danh mục cho vay dịp cận Tết đã tạo áp lực khiến lãi suất liên ngân hàng nhảy vọt.

Thứ hai, một lượng tiền lớn đang bị rút khỏi hệ thống để chuyển vào tài khoản Kho bạc Nhà nước khi các doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Trước tình hình này, vị chuyên gia kỳ vọng NHNN sẽ sớm có động thái điều tiết. "Nhiều khả năng cơ quan quản lý sẽ sử dụng kênh tái cấp vốn để kịp thời bơm thanh khoản, hỗ trợ ổn định thị trường", ông Minh nhận định.