Lâm Đồng: Cận cảnh Dự án điện gió Cầu Đất "phá nát" đồi chè trăm tuổi

Văn Long Thứ hai, ngày 16/08/2021 13:17 PM (GMT+7)
Dự án điện gió Cầu Đất (xã Trạm Hành, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) với 12 trụ tuabin đã "cày xới", "phá nát" đồi chè trăm tuổi khiến người dân tiếc nuối xen lẫn lo sợ tác động về môi trường sau này.
Bình luận 0

Dự án điện gió Cầu Đất của Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Đại Dương làm chủ đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mục đích sản xuất và kinh doanh điện. Với công suất giai đoạn 1 là 68,9MW gồm 12 trụ tuabin được đặt rải rác trên các ngọn đồi của một đồi chè cổ ở Cầu Đất.

Lâm Đồng: Cận cảnh Dự án điện gió Cầu Đất "phá nát" đồi chè trăm tuổi  - Ảnh 1.

Dự án điện gió Cầu Đất được thực hiện với hai giai đoạn. Giai đoạn 1 công suất 68,9MW, giai đoạn 2 công suất 100MW - 300MW trên tổng diện tích hơn 370ha. Ảnh: Văn Long.

Lâm Đồng: Cận cảnh Dự án điện gió Cầu Đất "phá nát" đồi chè trăm tuổi  - Ảnh 2.

Dù đã được Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lâm Đồng, thời gian triển khai thực hiện hoàn thành giai đoạn 1 của dự án đến ngày 12/12/2021 nhưng đến nay dự án này vẫn chưa có tuabin hoàn chỉnh nào được dựng lên. Vì vậy, để hoàn thành giai đoạn 1 của dự án là việc khó thực hiện. Trong khi đó, theo quyết định 39/2018/QĐ-TTg thì ngày 31/10/2021 là hạn chót để các doanh nghiệp được công nhận đạt điều kiện thương mại và được hưởng ưu đãi giá FIT. Ảnh: Văn Long.

Lâm Đồng: Cận cảnh Dự án điện gió Cầu Đất "phá nát" đồi chè trăm tuổi  - Ảnh 3.

Mặc dù được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 22/10/2018 nhưng nhiều người dân lo ngại về việc thi công dự án điện gió Cầu Đất sẽ ảnh hưởng đến môi trường về lâu dài sau này bởi địa hình đốc, lớp thảm thực vật bên trên bị bóc tách. Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Cận cảnh Dự án điện gió Cầu Đất "phá nát" đồi chè trăm tuổi  - Ảnh 4.

Theo quan sát của phóng viên, tất cả những điểm đặt trụ tuabin thì đất đều bị "cày xới" nham nhở. Những hàng chè xanh tốt sẽ bị múc bỏ. Anh Quang Vinh (một người dân tại TP.Đà Lạt) cho hay: "Chưa biết tác động của dự án này đến môi trường sẽ ra sao, nhưng việc phá vỡ cảnh quan đã hiện hữu. Vừa là cảnh quan tự nhiên, vừa phá vỡ không gian của một đồi chè trăm tuổi có giá trị kinh tế, văn hóa của TP.Đà Lạt từ trước đến nay. Thay vì làm điện gió, chính quyền địa phương nên bảo tồn, phát triển làm du lịch thì tốt hơn". Ảnh: Văn Long.

Lâm Đồng: Cận cảnh Dự án điện gió Cầu Đất "phá nát" đồi chè trăm tuổi  - Ảnh 5.

Đặc biệt, trong quá trình thi công dự án, chủ đầu tư đã làm 10km đường giao thông nhưng không hề có biển báo hiệu. Điều này khiến người dân khu vực xung quanh đi làm vườn rất dễ gặp nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại những điểm múc hố làm chân trụ tuabin sâu đến vài mét nhưng chỉ căng dây rất sơ sài, buổi tối không hề có đèn báo hiệu. Ảnh: Văn Long.

Lâm Đồng: Cận cảnh Dự án điện gió Cầu Đất "phá nát" đồi chè trăm tuổi  - Ảnh 6.

Mới đây, ông Trương Văn Thường - Chủ tịch UBND xã Trạm Hành xác nhận với phóng viên, anh Trần Văn An (26 tuổi) trong quá trình di chuyển tại khu vực dự án điện gió này đã bị tai nạn chấn thương sọ não phải nhập viện cấp cứu. Bà Hứa Thị Dư (mẹ vợ anh An) cho biết, con bà đi lấy tiền công tại thôn Trường Thọ, phải đi qua khu vực đường của dự án. Tuy nhiên, tại ngã 3 tiếp nối giữa đường của dự án với đường bê tông dân sinh cũ lại chênh nhau gần 1 mét nhưng công ty không đặt biển báo gì khiến con bà gặp tai nạn. Ảnh: Văn Long.

Lâm Đồng: Cận cảnh Dự án điện gió Cầu Đất "phá nát" đồi chè trăm tuổi  - Ảnh 7.

Khu dân cư và Nhà máy chè Cầu Đất khá gần với Dự án điện gió Cầu Đất. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, chủ đầu tư đã mở được 10km trên tổng số 10km đường nội bộ của dự án; thi công xử lý nền và móng cho 12 trụ tuabin; đã tiến hành san lấp và xây dựng hệ thống trạm biến áp, đường dây 110kV, nhà điều hành và hệ thống cáp trung thế 22kV nối giữa các tuabin với trạm biến áp 100kV, đang thi công các bãi cẩu. Ảnh: Văn Long.

 

Lâm Đồng: Cận cảnh Dự án điện gió Cầu Đất "phá nát" đồi chè trăm tuổi  - Ảnh 8.

Thời điểm phóng viên có mặt tại khu vực thực hiện dự án, những chiếc máy múc, máy ủi vẫn hoạt động liên tục san ủi đất để hoàn thiện giai đoạn 1. Ảnh: Văn Long.

Lâm Đồng: Cận cảnh Dự án điện gió Cầu Đất "phá nát" đồi chè trăm tuổi  - Ảnh 9.

Những chân trụ tuabin được múc sâu xuống rất sâu bên cạnh đường đi nhưng chỉ được căng dây sơ sài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ảnh: Văn Long.

Lâm Đồng: Cận cảnh Dự án điện gió Cầu Đất "phá nát" đồi chè trăm tuổi  - Ảnh 10.

Cho đến nay, Dự án điện gió Cầu Đất chưa có trụ tuabin nào hoàn chỉnh được dựng lên. Trong khi đó, mới chỉ có 1 cánh quạt được vận chuyển từ cảng Cam Ranh về dự án. Ảnh: Văn Long.

Lâm Đồng: Cận cảnh Dự án điện gió Cầu Đất "phá nát" đồi chè trăm tuổi  - Ảnh 11.

Đến nay, mới chỉ có một cánh quạt của Dự án điện gió Cầu Đất được về khu vực dự án. Ảnh Py Trần.

Đồi chè Cầu Đất là điểm tham quan, du lịch, checkin nổi tiếng tại TP.Đà Lạt của giới trẻ cũng như khách du lịch. Từ những năm 1915, khi bác sĩ Yersin khám phá ra đỉnh Hòn Bà thì đã ươm trồng các giống cây trong đó có canhkina (trị bệnh sốt rét) và cây chè.

Cho đến năm 1927 thì Cầu Đất Farm được thành lập, trồng và khai thác trên 600ha chè đen tại đây. Loại chè này chủ yếu được đưa về Pháp và các nước Châu Âu tiêu thụ.  

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem