Lâm Đồng: Cận rằm tháng 7, giá hoa cúc tăng cao, chủ vựa đến tận vườn hỏi mua mà hết hàng

Văn Long Thứ tư, ngày 26/08/2020 06:08 AM (GMT+7)
Sau nhiều tháng trì trệ, lượng lớn hoa không xuất bán được thì đến nay, nhu cầu nhập khẩu hoa của nhiều nước tăng cao. Điều này đã khiến giá hoa cúc, cẩm chướng, cát tường trên địa bàn Lâm Đồng tăng cao, người dân vui mừng, phấn khởi.
Bình luận 0
Cận rằm tháng 7, giá hoa cúc tăng cao, người dân phấn khởi - Ảnh 1.

Nhiều chủ vựa hoa đến tận vườn để mua hoa nhưng cũng không có.

Những ngày vừa qua, giá hoa cúc tại tỉnh Lâm Đồng đang tăng cao khiến người dân trồng hoa tại địa phương vui mừng, phấn khởi. Nhiều chủ vựa hoa còn đến tận vườn, trang trại của người dân để đóng hàng đưa đi các tỉnh thành khác nhưng còn không có hàng để mua.

Anh Trần Đình Khánh (36 tuổi, phường 8, TP.Đà Lạt) phấn khởi cho biết, hiện nay, hoa cúc được các thương lái đóng đưa đi Hà Nội với giá 4.000 đồng/cành. 

Hoa đóng đi TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác giá khoảng 3.000 đồng/cành, hoa cúc chùm giá từ 2.500 - 2.700 đồng/cành.

Được biết, gia đình anh Khánh thuê 5.000m2 đất để trồng hoa cúc đã 15 năm nay.

Với 5.000m2, mỗi vụ hoa (4 tháng) anh Khánh sẽ trồng được khoảng 350.000 cây hoa cúc. Mỗi năm, anh Khánh mất 15 triệu đồng tiền thuê đất cùng tiền làm nhà kính để trồng hoa. Người trồng sẽ có lợi nhuận và chi phí với tỷ lệ 50-50.

Cận rằm tháng 7, giá hoa cúc tăng cao, người dân phấn khởi - Ảnh 3.

Người dân trồng hoa ở Lâm Đồng đang rất phấn khởi bởi giá hoa cúc tăng cao.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Thy, một nhà vườn trồng hoa cúc ở xã Pró (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) cho biết, cách đây một tháng, vườn của ông vẫn xuất hoa đi với giá từ 8.000 - 9.000 đồng/bó 4 cành. 

Thế nhưng, hiện tại, gia đình ông bán hoa cúc mai cam với giá 20.000 đồng/1 bó 5 cành, tức 4.000 đồng/cành. Hoa cúc thường cũng có giá khoảng 15.000-16.000 đồng/bó 5 cành.

Cận rằm tháng 7, giá hoa cúc tăng cao, người dân phấn khởi - Ảnh 4.

Hiện, hoa cúc thường cũng được mua với giá 15.000-16.000 đồng/bó 5 cành.

"Không chỉ hoa cúc có giá cao mà cát tường, cẩm chướng thời điểm hiện tại cũng có giá cao và được tiêu thụ mạnh. Trong mùa dịch Covid-19 mà giá hoa như vậy là khá cao. Người dân đang rất phấn khởi sau nhiều tháng ế ẩm do dịch", ông Thy cho hay.

Tại xã Xuân Thọ (TP.Đà Lạt), ông Ngô Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã cho biết, đến nay xã có 300ha canh tác hoa cúc nhưng chỉ có khoảng 100ha đang cho thu hoạch. Trước đó, từ đầu năm 2020, hầu hết hoa tươi tại địa phương đều phải cắt, đổ bỏ ngoài vườn vì không bán được. Thời điểm sắp tới, nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao do chuẩn bị đến rằm tháng 7 nên giá hoa cúc sẽ tiếp tục tăng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem