dd/mm/yyyy

Lâm Đồng: Công an huyện Di Linh đang điều tra vụ gần 80 cây bơ 034 bị nhổ trộm

Gần 80 cây bơ 034 của gia đình Trần Thị Đào ngụ tại thôn 5B, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh bị kẻ gian nhổ trộm chỉ sau khoảng 1 tuần trồng tại vườn. Công an đang điều tra, truy tìm thủ phạm.

Ngày 26/5, Công an xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Di Linh điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ nhổ trộm cây bơ giống của người dân trên địa bàn trong thời gian vừa qua.

Trước đó, trong khu vườn vủa mình tại thôn 5B, gia đình bà Đào đã trồng hơn 160 gốc bơ ghép giống 034 mới được 1 tuần. Tuy nhiên, vào sáng 24/5, bà Trần Thị Đào ra vườn kiểm tra thì phát hiện nhiều gốc bơ bị nhổ trộm.

Lâm Đồng: Công an huyện Di Linh đang điều tra vụ gần 80 cây bơ 034 bị nhổ trộm - Ảnh 1.

Gần 80 cây bơ 034 mới trồng của gia đình bà Đào đã bị kẻ xấu nhổ trộm.

Ngay sau đó, bà Đào đã báo Công an xã Đinh Trang Hòa đến ghi nhận vụ việc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kiểm tra hiện trường phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ trộm. Qua kiểm đếm tại khu vườn, bà Đào cho biết đã bị mất 78 cây bơ 034 giống mới trồng. Hiện nay, giá thị trường một cây bơ ghép 034 khoảng 50.000 đồng.

Mặc dù giá trị những cây bơ giống trên không lớn, tuy nhiên đã khiến cho người dân địa phương lo lắng về an ninh trật tự tại địa bàn. Trong khi đó, tình trạng trên và việc phá hoại cây trồng của người dân trên địa bàn liên tục xảy ra.

Lâm Đồng: Công an huyện Di Linh đang điều tra vụ gần 80 cây bơ 034 bị nhổ trộm - Ảnh 2.

Anh Hải bên những cây cà phê bị kẻ xấu bẻ gãy, đạp đổ.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, gia đình anh Vũ Xuân Hải (37 tuổi, thôn 7, xã Hòa Ninh, Di Linh) đã bị kẻ xấu bẻ, đạp gãy 111 cây cà phê 1 năm tuổi xanh tốt đang chuẩn bị cho quả bói. Đặc biệt, khu vườn của gia đình anh đã 8 lần bị kẻ xấu chặt phá cà phê (từ năm 2015 đến nay). Những lần phát hiện, gia đình anh đều báo chính quyền địa phương nhưng chưa tìm được thủ phạm.

Ngoài ra, cũng xã Hòa Ninh, 120 cây sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Văn Phạm đã bị kẻ xấu chặt hạ, cưa đổ, bạt gốc. Trong 120 cây sầu riêng này có đến 100 cây đã trồng 5 năm tuổi đang ra hoa và 20 cây 1 năm tuổi. Đặc biệt, có 20 cây bị chặt hạ, 70 cây bị cưa đổ và 30 cây bị đẽo bạt sát gốc ngay dưới mắt ghép không thể phục hồi.

Mặc dù, ngay sau khi phát hiện các vụ việc, "khổ chủ" đều báo cơ quan chức năng địa phương, tuy nhiên đã số các vụ việc đều chưa tìm được thủ phạm. Điều này khiến người dân địa phương rất hoang mang, không yên tâm sản xuất.

Phong Lâm