Lâm Đồng: Cung ứng rau, củ, quả phục vụ nhu cầu thị trường giá thấp hơn 30%

Văn Long Thứ hai, ngày 19/07/2021 13:54 PM (GMT+7)
Tỉnh Lâm Đồng đã lên kế hoạch phối hợp, hỗ trợ các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ phòng chống Covid-19, trong đó có việc cung ứng rau, củ, quả theo nhu cầu thị trường với giá thấp hơn 30%.
Bình luận 0

Ngày 19/7, ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại Lâm Đồng, vẫn có nhiều chuyến xe chở nông sản từ địa phương về TP.Hồ Chí Minh để hỗ trợ. Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng, các xe chở nông sản từ Lâm Đồng đi các tỉnh vẫn xuất phát đều đặn.

Hiện, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng không kiểm soát xe chở hàng hóa ra khỏi tỉnh mà chỉ kiểm soát xe quay đầu từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. 

Xe chở rau, nông sản chậm vào TP.Hồ Chí Minh, hoặc ùn ứ ở cửa ngõ các tỉnh do tốc độ phân loại, kiểm dịch của các cơ quan chức năng của các tỉnh tiếp nhận nguồn hàng.

Lâm Đồng: Cung ứng rau, củ, quả phục vụ nhu cầu thị trường thấp hơn 30% - Ảnh 1.

Những chuyến xe chở đầy nông sản vẫn tiếp tục hướng về TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Long.

Chị Ánh Hồng (phường 6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) một người làm thiện nguyện đưa rau củ đi tỉnh Đồng Nai cho hay: "Trong ngày 19/7, chúng tôi phối hợp với một doanh nghiệp vận chuyển khoảng 4 tấn rau, củ, quả gồm: củ cải, khoai lang, cà chua, cà rốt, khoai tây đến hai huyện Nhơn Trạch, Long Thành (tỉnh Đồng Nai) để hỗ trợ người dân tại vùng dịch. Trước đó, chúng tôi đã đưa về hai huyện này khoảng 3 tấn rau, củ quả. Hy vọng người dân vùng dịch sẽ bớt được phần nào khó khăn trong quá trình cách ly. Trong đợt này, chúng tôi dự kiến sẽ hỗ trợ người dân khoảng 15 tấn nông sản các loại".

Lâm Đồng: Cung ứng rau, củ, quả phục vụ nhu cầu thị trường thấp hơn 30% - Ảnh 2.

Những thùng rau, củ, quả của người dân tỉnh Lâm Đồng được đóng gói vào thùng giấy cẩn thận trước khi vận chuyển. Ảnh: CTV.

Trong khi đó, đại diện Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng cũng cho hay, vừa rồi đơn vị này đã phối hợp với Đội CSGT huyện Đức Trọng và Đội CSGT huyện Lạc Dương hỗ trợ hàng chục tấn rau, củ, quả cho người dân tại TP.Hồ Chí Minh.

Chương trình này đã được thông qua đầu mối là Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc quận 8, TP.Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho người dân, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong thời gian tới vẫn tiếp tục kêu gọi các đơn vị Đoàn bạn để đưa thêm nhiều tấn rau củ đến thành phố mang tên Bác.

Lâm Đồng: Cung ứng rau, củ, quả phục vụ nhu cầu thị trường thấp hơn 30% - Ảnh 3.

Hàng chục tấn rau, củ, quả mỗi ngày vẫn được thu hoạch, vận chuyển về TP.Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân vùng dịch. Ảnh: Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng cung cấp.

Ông Đa Cát Vinh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho hay: "Hưởng ứng chương trình "Chuyến xe yêu thương", Hội đã phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh...chuyển về TP.Hồ Chí Minh hơn 120 tấn rau củ quả các loại. Hiện Hội đang tiếp tục kêu gọi để có thêm nông sản để đưa về TP.Hồ Chí Minh trong thời gian giãn cách xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp khó khăn vì người dân và doanh nghiệp tại địa phương cũng đang khó khăn nên họ cũng muốn được mua lại với giá hợp lý, khó có thể tiếp tục hỗ trợ miễn phí được.

Vì vậy, Hội Nông dân đã đứng ra làm cầu nối, giới thiệu cho các doanh nghiệp đến Lâm Đồng muốn thu mua nông sản của người dân và các hợp tác xã với giá bình ổn hơn".

Lâm Đồng: Cung ứng rau, củ, quả phục vụ nhu cầu thị trường thấp hơn 30% - Ảnh 4.

Người dân Đà Lạt rất vui khi được chung tay hỗ trợ người dân vùng dịch tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh Hữu Phước.

Trong ngày 18/7, UBND tỉnh Lâm Đồng lên kế hoạch hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ chống dịch. Trong đó, có việc cung ứng rau Đà Lạt và các loại củ quả cho một phần nhu cầu tiêu dùng của người dân vùng dịch các tỉnh Đông Nam Bộ được địa phương nhấn mạnh.

Lâm Đồng: Cung ứng rau, củ, quả phục vụ nhu cầu thị trường thấp hơn 30% - Ảnh 5.

Việc cung ứng rau về TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ sẽ có giá thấp hơn giá thị trường 30%. Ảnh: Hữu Phước.

Theo đó, rau củ quả bán - mua giữa các đầu mối từ Đà Lạt - TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ thấp hơn giá thị trường 30%. Việc cung ứng nông sản từ Đà Lạt đi các tỉnh, thành thực hiện trên nguyên tắc bình ổn giá. 

Bên cạnh đó, các địa phương cần xây dựng và tổ chức thực hiện gieo trồng các loại rau ngắn ngày để đưa vào kế hoạch cung ứng kịp thời theo yêu cầu. 

Đặc biệt, phát động phong trào hỗ trợ rau, củ, quả miễn phí cho cán bộ, nhân dân trong khu cách ly, vùng phong tỏa phòng, chống Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem