Lâm Đồng: Giáp Tết, công an thu giữ nhiều loại thực phẩm hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc

Văn Long Thứ sáu, ngày 31/12/2021 07:00 AM (GMT+7)
Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành kiểm tra và thu giữ hàng trăm kg các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng tại cơ sở kinh doanh của ông Đỗ Duy Địch (50 tuổi, đường Nguyễn Khuyến, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng).
Bình luận 0

Ngày 30/12, Công an huyện Đức Trọng cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục làm việc với ông Đỗ Duy Địch để làm rõ nguồn gốc của số thực phẩm rau, củ, quả sấy, bánh mì, mứt hoa quả...mà ông Địch đã bị lực lượng chức năng thu giữ trước đó.

Cụ thể, chiều ngày 29/12, từ nguồn tin báo của quần chúng, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh kẹo do ông Đỗ Duy Địch làm chủ.

Lâm Đồng: Giáp Tết, thu giữ nhiều thực phẩm hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Nhiều thùng giấy chứa các sản phẩm hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc được cất và phân phối trong cơ sở kinh doanh của ông Địch. Ảnh: Cộng tác viên.

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của ông Địch, các nhân viên đang tiến hành đóng rau, củ, quả sấy từ bịch lớn (10 - 15kg) sang bịch nhỏ loại 0,5 – 1kg nhưng không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, Công an huyện Đức Trọng đã lập biên bản thu giữ 485kg rau, củ, quả, mứt sấy, 5 thùng bánh mì nhân sữa chua không có hóa đơn chứng từ, 24 kg mứt hoa quả, 93 lít nước hoa quả đã hết hạn sử dụng, 250kg hạt bí trên bao bì thể hiện rõ ngày sản xuất 1/1/2022.

Lâm Đồng: Giáp Tết, thu giữ nhiều thực phẩm hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Hầu hết các sản phẩm tại cơ sở của ông Địch đều không có nguồn gốc, hết hạn sử dụng. Ảnh: Cộng tác viên.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tạm giữ 2 máy đóng date, 2 máy ép màng, 3 dấu đóng date, 97 kg bao bì, tem, nhãn đưa về trụ sở Công an huyện Đức Trọng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, số sản phẩm trên của ông Địch không có hóa đơn chứng từ, không nguồn gốc xuất xứ và nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng. Cơ sở kinh doanh này đang có hành vi thay đổi bao bì, nguồn gốc, nhãn mác, ngày sản xuất… để tung ra thị trường bán dưới mác “đặc sản” sản xuất tại địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem