Lâm Đồng: Người đi cách ly thay và trốn cách ly bị xử phạt

Văn Long Thứ sáu, ngày 18/06/2021 16:06 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã ký quyết định xử phạt trong lĩnh vực y tế đối với người cách ly thay và người trốn cách ly trên địa bàn thời gian vừa qua.
Bình luận 0

Ngày 18/6, ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương đã ký quyết định xử phạt hai người trong vụ cách ly y tế thay cho F1 xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, UBND huyện Lạc Dương đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Đ.N Dũng (51 tuổi, ngụ phường 11, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đi từ vùng dịch Bắc Ninh về Lâm Đồng nhưng trốn cách ly và ông T.Đ. Duy (39 tuổi, ngụ phường 11, TP.Đà Lạt, người đi cách ly thay ông Dũng).

Lâm Đồng: Người đi cách ly thay và trốn cách ly bị xử phạt - Ảnh 1.

Người dân đi từ vùng dịch về Lâm Đồng được cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, ông Duy bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, ông Dũng bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 2/6, khu cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 2 trường hợp là ông N.V.N (30 tuổi) và ông Dũng vào cách ly tập trung theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương.

Lâm Đồng: Người đi cách ly thay và trốn cách ly bị xử phạt - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đo thân nhiệt và lấy lời khai y tế cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, khoảng 8h sáng 4/6, cơ quan chức năng tiến hành lấy thông tin cá nhân, khai báo y tế của các trường hợp cách ly, phát hiện ông T.Đ.Duy đang cách ly thay thế cho ông Dũng. Sau khi làm rõ vụ việc, cơ quan chức năng đã đưa cả ông Dũng và ông Duy đi cách ly y tế tập trung.

Để tránh bị phát hiện, ông Dũng và ông Duy đã sắp xếp, thỏa thuận từ trước đó nên trong tờ khai y tế khai cùng một địa chỉ nên cán bộ Trung tâm Y tế Lạc Dương và phường 11 (TP.Đà Lạt) không phát hiện ra việc hoán đổi này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem