Lâm Đồng: "Sốt đất" tại TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, nhiều "dự án bất động sản" tấp nập được triển khai

Tú Linh - Văn Long Thứ năm, ngày 18/11/2021 14:47 PM (GMT+7)
Nhiều "dự án bất động sản" ngay trung tâm TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang tấp nập được cải tạo, san gạt và hoàn thiện.
Bình luận 0

Ngày 17/11, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã có mặt tại TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) để ghi nhận tình hình san gạt, cải tạo mặt bằng và xây dựng các "dự án bất động sản".

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 1.

Tại nơi giáp ranh giữa xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm) và TP.Bảo Lộc, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Khải Hưng "cạo trọc" mảng xanh để xây dựng khu nghỉ dưỡng Sun Valley Bảo Lộc với diện tích hơn 40ha. Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 2.

Khu vực trung tâm của khu nghỉ dưỡng này được xây dựng bài bản với khu mua sắm, khuôn viên cây xanh, hồ cảnh quan... Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 3.

Hiện nay, các công nhân vẫn đang tấp nập thi công trong đại dự án này. Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 4.

Các con đường trong khu nghỉ dưỡng đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 5.

Các con đường được đặt tên và có biển báo bài bản. Theo quảng cáo của chủ đầu tư dự án Sun Valley Bảo Lộc thì khu vực này có các loại hình đất nền, shop house, biệt thự, nhà phố. Diện tích từ 180m2 đến 1.000m2 và có sổ đỏ riêng từng lô. Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 6.

Khu vực trung tâm đang được xây dựng bài bản, đổ bê tông, cốt thép kiên cố. Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 7.

Khu vực cổng, hồ cảnh quan bên dưới đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 8.

Ngoài khu vực đang dần hoàn thiện, chủ đầu tư vẫn đang tiếp tục múc đất, san gạt phía sau của dự án. Điều này khiến người xem choáng ngợp với sự rộng lớn và thắc mắc việc cải tạo mặt bằng này có được cơ quan chức năng cấp phép. Ảnh: Văn Long

Tiếp tục di chuyển về hẻm Phùng Hưng, đường Phan Đình Phùng (phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc), phóng viên tiếp tục ghi nhận đại công trường khác với hai máy múc, hai chiếc ô tô cùng máy ủi, máy lu đang tấp nập san ủi, múc đất. 

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 9.

Khu vực đất tại hẻm Phùng Hưng đang được cải tạo, san gạt và làm đường. Con suối tự nhiên bên dưới cũng được kè đá, cải tạo khiến lòng suối chỉ còn khoảng hơn 2m. Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 10.

Bên trên khu vực san gạt này là đường dây điện 500kV chạy qua. Thế nhưng, đại công trường này vẫn đang tấp nập thi công. Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 11.

Máy ủi và máy lu hoạt động liên tục trên các con đường mới mở trong khu vực đất nông nghiệp được chủ đầu tư mua lại của người dân. Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 12.

Trong khi đó, tại xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm) các "dự án bất động sản" cũng nhan nhản mọc lên. Các căn nhà được xây dựng san sát và đang dần hoàn thiện. Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 13.

Từ một vị trí, phóng viên ghi nhận đã có đến 3 "dự án bất động sản" nằm sát nhau. Điều này cho thấy tình trạng "sốt đất" tại huyện Bảo Lâm vẫn tiếp tục tăng cao. Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 14.

Bên trong các lô đất vẫn là những hàng chè xanh mướt được các chủ đầu tư mua lại của người dân để làm "dự án bất động sản". Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 15.

Một dự án khác tại xã Lộc Tân với diện tích gần 10ha cũng vẫn tiếp tục được hoàn thiện với máy múc, máy lu... Ảnh: Văn Long

Lâm Đồng: Công an tỉnh đang điều tra, nhiều "dự án" bất động sản vẫn tấp nập thi công  phân lô bán nền - Ảnh 16.

Dự án này được phân lô, làm các con đường bài bản và xây dựng các căn biệt thự liền kề để rao bán. Ảnh: Văn Long

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Qua đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra thời gian qua, các cá nhân, hộ gia đình tự đầu tư hạ tầng, mở đường, dựng trụ điện nhằm phân lô, tách thửa trên địa bàn TP.Bảo Lộc gây nên tình hình phức tạp.

Không những thế, các cá nhân còn tự đặt tên, đăng tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội là "dự án bất động sản" nhưng thực tế không được cơ quan chức năng cấp phép. Thế nhưng, công tác chỉ đạo của Thành ủy, công tác quản lý của UBND TP.Bảo Lộc còn lúng túng, chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết dẫn đến việc nhiều trường hợp vi phạm nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Sau đó, hồ sơ đã được Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chuyển Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thực nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Trong khi lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý thì các "dự án bất động sản" tại TP.Bảo Lộc và Bảo Lâm vẫn không ngừng mọc lên, có chiều hướng gia tăng. Chưa biết các dự án trên có được cơ quan chức năng cấp phép hay không. Nếu có được cấp phép thì các dự án trên có thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường hoặc quy định mới về tách thửa, hợp thửa của tỉnh Lâm Đồng hay không? Đó vẫn là câu hỏi lớn cần được cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xác định.

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về tình trạng "sốt đất", phân lô, bán nền tại TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem