Lâm Đồng: Triệu tập nhóm thanh niên ném đá liên tục vào xe khách

Phong Lâm Thứ ba, ngày 12/05/2020 21:39 PM (GMT+7)
Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã tiến hành triệu tập 3 trong số nhiều thanh niên tham gia vào vụ ném đá liên tục vào xe khách trên quốc lộ 20 khiến dư luận bức xúc.
Bình luận 0

Tối 12/5, Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị đã triệu tập nhóm "phượt thủ" có hành vi tấn công xe khách bằng gạch đá trên QL20 (đoạn qua địa phận xã Liên Đầm, huyện Di Linh) gây bức xúc dư luận những ngày qua lên làm việc.

Cụ thể, 3 đối tượng được mời lên làm việc gồm: Nguyễn Việt Anh (25 tuổi), Nguyễn Phạm Bảo Duy (26 tuổi) và Nguyễn Tấn Lộc (20 tuổi, đều ngụ tại quận Thủ Đức, TP.HCM).

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm thanh niên ném đá liên tục vào xe khách - Ảnh 1.

Các thanh niên trong nhóm "phượt thủ" làm việc với cơ quan chức năng.

Qua làm việc với cơ quan công an, cả 3 đối tượng trên khai nhận, chiều 30/1, nhóm này lưu thông từ TP.Đà Lạt về TP.HCM bằng xe môtô. Khi tới đèn xanh đỏ tại thị trấn Di Linh thì xảy ra mâu thuẫn với xe khách BKS 49B-002.29 do anh Phan Mạnh Hùng (33 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển.

Video ghi lại cảnh nhóm "phượt thủ" tấn công xe khách bằng gạch đá.

Chính vì vậy, nhóm đối tượng này đã đuổi theo chiếc xe khách đến địa phận xã Liên Đầm (huyện Di Linh). Tại đây, các thanh niên đã liên tục dùng gạch đá ném vào xe khách trên. Đặc biệt, Nguyễn Tấn Lộc và bạn gái đã dùng điện thoại quay lại cảnh trên. Sau đó, ngày 7/5, Lộc đã đăng đoạn clip trên lên mạng xã hội ticktok.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm thanh niên ném đá liên tục vào xe khách - Ảnh 3.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do xe khách và các "phượt thủ" có mâu thuẫn từ trước đó.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do xe khách và các phượt thủ có mâu thuẫn từ trước đó.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng, đã nhận được nhiều ý kiến. Đa phần mọi bình luận đều rất bức xúc với hành động của nhóm "phượt thủ" trên. Thông qua biển số xe mà clip ghi lại, cơ quan công an đã triệu tập tập 3 thanh niên trên lên làm việc.

Công an huyện Di Linh đang tiếp tục xác minh, lập hồ sơ xử lý những người còn lại có liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem