Lâm Đồng: Vì sao nông dân ở nơi này tính chuyện "ăn Tết" ngoài vườn hoa, hỏi ra nhiều người quan ngại

Văn Long Thứ ba, ngày 02/02/2021 06:24 AM (GMT+7)
Nhiều nông dân dưới chân núi Langbiang lo lắng, ngày lễ Tình nhân-14/2 rơi vào mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Giá hoa ngày này sẽ tăng cao làm nảy sinh nạn trộm hoa gia tăng. Vì thế bà con đã lên kế hoạch "ăn tết" ngoài vườn hoa.
Bình luận 0

Những ngày vừa qua, nhiều người dân tại thôn Đan Kia, thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) cho biết, họ đang rất lo lắng khi giáp Tết nhưng tình trạng trộm hoa vẫn diễn ra. Chính vì vậy, nhiều người dân đã phải lên kế hoạch "ăn tết" trong vườn để bảo vệ hoa.

Anh Phan Văn T (34 tuổi, thôn Đan Kia, thị trấn Lạc Dương) bức xúc cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, 22h đêm anh đi kiểm tra vườn hoa hồng của gia đình mình thì vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó anh về chòi canh ngủ đến 5h sáng ngày hôm sau thì phát hiện khoảng 1.000 cành hoa đã bị cắt trộm, nên không đủ hoa giao cho các mối đặt mua.

Người dân dưới chân núi Langbiang lên kế hoạch "ăn Tết" trong vườn để coi hoa - Ảnh 1.

Nhiều người dân tại thị trấn Lạc Dương cho biết, họ bị kẻ gian cắt trộm hàng ngàng cành hoa hồng trước các dịp lễ 20/10, 20/11...

"Không chỉ cắt trộm hoa tại vườn của gia đình tôi, "hoa tặc" còn trộm luôn cả những bó hoa lớn tôi cắt bó thành những bó lớn để trong nhà kính chưa kịp giao cho bạn hàng", anh Phan Văn T nhớ lại.

Không chỉ anh T, gia đình anh Nguyễn Văn N. (30 tuổi) trồng hoa ở khu Hầm Cát dưới chân núi Langbiang cũng bị kẻ gian cắt trộm hơn 2.000 cành hoa hoa hồng chỉ trong một đêm. Đó lại chính là ngày vợ chồng anh N có việc bận không ra chòi canh ngủ. Thời điểm đó (cuối tháng 11/2020) mỗi cành hoa hồng có giá 6.000 đồng, làm gia đình anh N thiệt hại hơn 10 triệu đồng.

Người dân dưới chân núi Langbiang lên kế hoạch "ăn Tết" trong vườn để coi hoa - Ảnh 2.

Mỗi lần bị trộm, người dân sẽ thiệt hại cả chục triệu đồng, gây bức xúc và lo lắng.

Ông Hoàng Bình Minh (46 tuổi), được coi là “trưởng làng” hoa dưới chân núi Langbiang cho rằng, nạn cắt trộm hoa hồng, lấy trộm máy móc, phân bón của bà con trồng hoa dưới chân núi Lang Biang đang là vấn đề nhức nhối khiến người dân bất an. Vì vậy, người dân mong muốn lực lượng chức năng truy tìm kẻ gian để người dân yên tâm sản xuất và ăn Tết.

Vừa qua, Công an thị trấn Lạc Dương sau khi nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện nghi can cắt trộm hoa hồng tại địa phương. Ngay sau đó, Công an thị trấn Lạc Dương đã triệu tập Nguyễn Văn Cương (29 tuổi, quê Nghệ An) đến trụ sở làm việc.

Người dân dưới chân núi Langbiang lên kế hoạch "ăn Tết" trong vườn để coi hoa - Ảnh 3.

Nghi can cắt trộm hoa hồng tại cơ quan công an.

Qua quá trình đấu tranh, Cương khai nhận đã 13 lần cắt trộm hoa hồng của hộ ông N. Ngoài ra nhiều lần khác Cương còn cắt hoa của nhiều hộ dân khác lân cận vườn hoa của Cương đang thuê canh tác. Tại cơ quan công an, Cương khai nhận vào các buổi chiều tối, khi chủ vườn lân cận về nhà thì Cương đột nhập vào cắt trộm hoa hồng có cùng màu với hoa trong vườn của mình đang canh tác. Điều này khiến người dân xung quanh khó phát hiện khi Cương mang hoa đi bán.

Mỗi lần trộm, Cương thường cắt từ 200 đến 500 cành hoa hồng và bán cho một vựa hoa tại thôn Đan Kia, thị trấn Lạc Dương với giá thị trường. Cương từng có tiền án về tội đánh bạc, ra tù năm 2018. Tháng 8/2019 Cương từ huyện Qùy Hợp (Nghệ An) vào Lạc Dương làm thuê, sau đó thuê đất trồng hoa hồng.

Người dân dưới chân núi Langbiang lên kế hoạch "ăn Tết" trong vườn để coi hoa - Ảnh 5.

Đối tượng Cương tại hiện trường một vụ cắt trộm hoa Cương thực hiện.

Nhận thấy số lượng hoa mà Cương cắt trộm đã đủ yếu tố xử lý hình sự nên Công an thị trấn Lạc Dương lập hồ sơ ban đầu và chuyển lên Công an huyện Lạc Dương tiếp tục điều tra xử lý theo chức năng và thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem