Làm giàu khác người: Trai Bình Định đi nhặt mo cau vứt đầy vườn mà thành...giám đốc

Thứ ba, ngày 14/07/2020 00:31 AM (GMT+7)
Tình cờ một lần tiếp đối tác từ Ấn Độ sang ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cước xơ dừa của gia đình, anh Nguyễn Sơn Tịnh (TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) được họ cho xem các video sản xuất sản phẩm từ mo cau. Từ đó, anh nảy ý tưởng khởi nghiệp với sản phẩm này ngay tại quê nhà.
Bình luận 0

Tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, anh Nguyễn Sơn Tịnh (SN 1991, ở khu phố Tài Lương 4, phường Hoài Thanh Tây, TX Hoài Nhơn) xin làm nhiều việc ở nhiều công ty khác nhau vừa để học hỏi kinh nghiệm, vừa tìm hướng khởi nghiệp cho riêng mình. 

Nguồn nguyên liệu mo cau anh Tịnh có thể tận dụng từ địa phương, nhưng nguồn vốn xây dựng cơ sở và trang thiết bị máy móc để sản xuất cần trên 1 tỷ đồng. 

Làm giàu khác người: Trai Bình Định nhặt thứ vứt đầy vườn "hô biến" thành đồ dùng dân phố thích - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Sơn Tịnh giới thiệu sản phẩm làm từ mo cau với khách hàng tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (tháng 11.2019).

Hai vợ chồng anh Tịnh quyết tâm thực hiện và thuyết phục gia đình, người thân hỗ trợ, cùng với tiền tích góp những năm đi làm, để đầu tư thành lập Công ty Equana Việt Nam vào tháng 10.2019. Đến nay, công ty có thể sản xuất từ 800 - 1.000 sản phẩm từ mo cau/ngày, với 10 chủng loại khác nhau, như: Khay, đĩa, muỗng...

Việc tiêu thụ sản phẩm từ mo cau cũng không hề dễ dàng, bởi giá bán từ 1.300 - 7.500 đồng/sản phẩm. Giám đốc Nguyễn Sơn Tịnh tranh thủ các mối quan hệ, tìm hiểu về các hội chợ thương mại và tận dụng mọi cơ hội để quảng bá sản phẩm của mình ra thị trường.

Tháng 11.2019, Công ty Equana Việt Nam mạnh dạn đăng ký tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt- Trung tại Lào Cai. Đây cũng là tiền đề để sản phẩm của công ty nay đã tiếp cận được nhiều khách hàng là các khu du lịch, resort… ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Là một trong những khách hàng thân thiết, gắn bó với Công ty Equana Việt Nam từ khi mới thành lập cho đến nay, anh Nguyễn Thanh Tòng, chủ cơ sở cơm cháy kho quẹt ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, rất hài lòng khi sử dụng sản phẩm từ mo cau. 

“Khách nước ngoài, trong đó có  nhiều khách Hàn Quốc và Trung Quốc đã rất tò mò trước những sản phẩm làm từ mo cau. Họ ấn tượng và đánh giá cao trải nghiệm về món ăn Việt Nam lại gắn với các sản phẩm thân thiện và góp phần bảo vệ môi trường”, anh Tòng kể.   

Hiện nay, không chỉ thu mua mo cau trên địa bàn TX Hoài Nhơn, Công ty Equana Việt Nam còn cho xe đến tận các xã miền núi của huyện Hoài Ân, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) để thu mua loại nguyên liệu  dân dã này. 

Công ty cũng chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể của TX Hoài Nhơn để tiến hành trồng cây cau và nhân rộng các tuyến đường cau, vừa góp phần làm cho địa phương thêm xanh, đẹp, vừa có nguyên liệu mo cau để sản xuất.

Anh Tịnh cũng đang ấp ủ giấc mơ đưa sản phẩm làm từ mo cau của mình xuất ngoại...

Ánh Nguyệt (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem