Lạm phát ở EU lại phá kỷ lục mới trong tháng 10/2022

18/11/2022 07:06 GMT+7
Theo dữ liệu được Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố hôm qua, tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Liên minh châu Âu tiếp tục đạt kỷ lục mới trong tháng 10 khi tăng lên 11,5%, hơn 0,6% so với tháng trước.

So với tháng 9, tỷ lệ lạm phát cả năm đã giảm ở 11 quốc gia thành viên, nhưng lại tăng ở 13 quốc gia thành viên khác và chỉ có quốc gia duy trì ổn định. Số liệu cũng cho thấy khoảng 18 quốc gia thành viên, có tỷ lệ lạm phát hàng năm hơn 10% trong tháng 9.

Lạm phát ở EU lại phá kỷ lục mới trong tháng 10/2022 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Các quốc gia thành viên EU có tỷ lệ lạm phát hàng năm thấp nhất trong tháng 10 là Pháp (7,1%), Tây Ban Nha (7,3%) và Malta (7,4%). Ngược lại, Estonia (22,5%), Litva (22,1%) và Hungary (21,9%) ghi nhận tốc độ tăng giá hàng năm cao nhất.

Đồng thời, Cơ quan thống kê châu Âu cũng đã điều chỉnh tỷ lệ lạm phát tháng 10 ở khu vực đồng euro lên 10,6%. Vào tháng 9, lạm phát ở khu vực đồng euro đã ở mức 9,9%.

Theo dự báo của Ủy ban châu Âu, khu vực đồng tiền chung châu Âu và hầu hết các quốc gia thành viên EU sẽ rơi vào suy thoái kinh tế vào cuối năm 2022./.

Theo VOV
Cùng chuyên mục