Lạm phát ở Italia cao nhất kể từ năm 1984

Thùy Dung (Theo RT) Thứ năm, ngày 17/11/2022 20:00 PM (GMT+7)
Chỉ số giá nội địa của Italia đã tăng 11,8% trong tháng 10 so với một năm trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 1984, cơ quan thống kê chính thức ISTAT đưa tin.
Bình luận 0
Lạm phát ở Italia cao nhất kể từ năm 1984 - Ảnh 1.

Lạm phát ở Italia cho giá cả nội địa tăng cao. Ảnh IT

Tỷ lệ tăng từ mức tăng hàng năm 8,9% trong tháng 9 và tăng 3,4% trên cơ sở hàng tháng. Trong khi đó, mức tăng giá hàng năm hài hòa của EU đạt 12,6% trong tháng 10, tăng so với mức 9,4% của tháng trước.

Lạm phát "tăng nhanh trên diện rộng" chủ yếu là do giá năng lượng (từ +44,5% trong tháng 9 lên +71,1%) và thực phẩm bao gồm cả rượu (từ +11,4% lên +13,3%).

Báo cáo cũng cho thấy giá hàng tạp hóa và thực phẩm chưa qua chế biến tăng 1,8% theo tháng và +12,6% theo năm (tăng từ +10,9% trong tháng trước).

"Do đó, lạm phát cơ bản (không bao gồm năng lượng và thực phẩm chưa qua chế biến) là +5,3% (tăng từ +5,0% trong tháng trước) và lạm phát không bao gồm năng lượng là +5,9% (tăng từ +5,5% trong tháng 9)", ISTAT cho biết.

Tháng trước, người đứng đầu tổ chức tư vấn năng lượng Nomisma Energia Davide Tabarelli nói rằng, Italia cùng với phần còn lại của EU đang trải qua một cú sốc năng lượng chưa từng có, khi giá điện tăng gần gấp đôi. Ông dự đoán rằng người dân Italia nên chuẩn bị khẩu phần ăn trong những tháng mùa đông lạnh giá nhất, kêu gọi các hộ gia đình sử dụng các phương pháp sưởi ấm thay thế, chẳng hạn như đốt củi và viên nén, những thứ này cũng có giá cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem