Làm phim về những người đưa xăng dầu vào chiến trường

Thứ tư, ngày 25/09/2013 11:48 AM (GMT+7)
Bộ phim là một câu chuyện xúc động về những huyền thoại sống trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, được dựng trên những sử liệu thật về vị tướng hậu cần huyền thoại Đinh Đức Thiện và đường ống dẫn dầu xuyên Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Bình luận 0
Bộ phim "Những người viết huyền thoại" (Bộ VHTTDL, Cục Điện ảnh đặt hàng; Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất) là tác phẩm điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng đã được chiếu khai mạc Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam 18 vào tối 23.9 tại Hà Nội. Đây là bộ phim của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, được khởi quay từ tháng 7.2012.

Cảnh trong phim “Những người viết huyền thoại”.
Cảnh trong phim “Những người viết huyền thoại”.

Bộ phim là một câu chuyện xúc động về những huyền thoại sống trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, được dựng trên những sử liệu thật về vị tướng hậu cần huyền thoại Đinh Đức Thiện và đường ống dẫn dầu xuyên Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1965, Tướng Đinh Đức Thiện giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Ủy viên Quân ủy Trung ương, với nhiệm vụ vận tải tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Bộ phim kể câu chuyện về những người lính cần mẫn gùi xăng xuyên qua cánh rừng nhiệt đới phủ đầy mìn lá; những chiếc xe vận tải chở xăng nổ tung dưới bom đạn của máy bay giặc; những cuộc săn đuổi của trực thăng với mặt đất; những cái chết bất ngờ, những tổn thất triền miên hết mùa khô tới mùa mưa dai dẳng. Thời điểm đó, một phuy xăng vào được chiến trường phải trả bằng máu xương của biết bao chiến sĩ. Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho biết: “Thông qua một lát cắt dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ là câu chuyện bi tráng về số phận của những con người đi tiên phong trong việc xây dựng đường ống dẫn dầu. Tôi không có ý định tô hồng những nhân vật trong phim, bởi tự thân câu chuyện và cuộc đời họ đã viết nên huyền thoại”.

Diễn viên Hoàng Hải- người vào vai Lê Dinh - vị tướng tài ba, quyết đoán và nóng tính được xây dựng dựa trên nguyên mẫu của Tướng Đinh Đức Thiện, cho biết: “Để nhập vai nhân vật có thật rất nổi tiếng này là cả một thách thức đối với tôi. Là con nhà lính, từng được nghe ba kể nhiều chuyện của chiến trường, về những huyền thoại, tính cách, cuộc đời của các vị tướng thời chiến tranh nhưng tôi vẫn phải tham khảo nhiều sách báo, tư liệu, phim ảnh để tìm “chìa khóa” mở cánh cửa hóa thân vào nhân vật...”.

Còn diễn viên Tăng Bảo Quyên- người đảm nhận vai cô văn công xinh đẹp trong phim thì nhớ lại: “Nhân vật của tôi trong phim không hề khóc, cô ấy rất mạnh mẽ, còn tôi thì không biết là mình đã khóc biết bao nhiêu lần trong phim này. Tôi khóc vì thấy quá sợ và những lần quá đau vì bị ngã trong những cảnh chạy”.
Hà Thu (Hà Thu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem