Làm rõ việc bổ nhiệm Vụ trưởng Trần Tú Khánh của Bộ GD&ĐT

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 11/11/2020 16:59 PM (GMT+7)
Xét báo cáo của Bộ Nội vụ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ các nội dung phản ánh của báo chí; kết luận rõ đúng, sai và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Liên quan đến bổ nhiệm Vụ trưởng Trần Tú Khánh, Bộ Nội vụ vừa qua đã có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra nội dung phản ánh, kiến nghị của báo chí về việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9408/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh về vụ bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh vào vị trí Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính. Tháng 12/2016, Bộ GD&ĐT ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh (SN 1978, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh) vào vị trí Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, rồi tiếp tục được quy hoạch nguồn vào vị trí Thứ trưởng khi chưa phải là chuyên viên chính.

Năm 2017, ông Khánh cũng chính là người ký Thông báo số 136, xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 cho Đại học (ĐH) Đông Đô vi phạm pháp luật, khiến nhiều lãnh đạo nhà trường vướng vào vòng lao lý.  

Làm rõ việc bổ nhiệm Vụ trưởng Trần Tú Khánh của Bộ GD&ĐT - Ảnh 2.

Ông Trần Tú Khánh được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ GD&ĐT khi chưa là chuyên viên chính.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo Bộ Nội vụ có văn bản gửi báo chí thông báo kết quả kiểm tra, trong đó kết luận rõ: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT điều động, bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có đúng quy định không; Bộ trưởng GD&ĐT không thu hồi quyết định điều động, bổ nhiệm đối với ông Khánh có đúng Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư không.

Căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính không đúng quy định.

Yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem