8 CLB tranh tài tại Giải bóng chày cấp quốc gia đầu tiên tại Việt Nam

Hoàng Giang Thứ năm, ngày 28/07/2022 17:10 PM (GMT+7)
Dù có đội tuyển tham dự SEA Games từ năm 2011, thế nhưng, Giải vô địch các Câu lạc bộ bóng chày toàn quốc 2022 khởi tranh sáng 28/7 mới là lần đầu tiên môn bóng chày được tổ chức giải đấu cấp quốc gia ở Việt Nam.
Bình luận 0
Lần đầu tiên tổ chức giải bóng chày cấp quốc gia tại Việt Nam - Ảnh 1.

Giải thu hút 168 VĐV của 8 CLB bao gồm: 4 đội của Hà Nội, 3 đội của TP.HCM, 1 đội từ Đà Nẵng

Giải cúp CLB bộ Bóng chày toàn quốc 2022 diễn ra từ ngày 28/7 đến ngày 31/7 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM với mục đích thúc đẩy, phát triển bóng chày trong cộng đồng. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để bóng chày Việt Nam tìm kiếm và phát hiện những nhân tài, đội hình MVP, tạo cơ sở để hình thành lực lượng nồng cốt cho đội tuyển Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Lần đầu tiên tổ chức giải bóng chày cấp quốc gia tại Việt Nam - Ảnh 2.

Đây là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên ở môn bóng chày tại Việt Nam.

Sự kiện này quy tụ 168 VĐV của 8 CLB gồm: Đội Hà Nội Archer A, Đội Hà Nội Archer B, Đội Ulis Devil Bats, Đội Hà Nội Capital, Đội TP. HCM I, Đội TP. HCM II – Sài Gòn Storm, Đội Đà Nẵng và Đội HoChiMinh City Pioneer.

Lần đầu tiên tổ chức giải bóng chày cấp quốc gia tại Việt Nam - Ảnh 3.

Đây là môn thể thao đòi hỏi đầu tư nhiều về trang thiết bị, do đó còn chưa được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam.

8 đội bao gồm: 4 đội của Hà Nội, 3 đội của TP.HCM, 1 đội từ Đà Nẵng. Ba thành phố lớn nhất đất nước cũng là ba cái nôi đang ươm mầm cho tình yêu với môn thể thao tuy có lịch sử lâu đời trên thế giới nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Lần đầu tiên tổ chức giải bóng chày cấp quốc gia tại Việt Nam - Ảnh 4.

Nhiều VĐV nữ mới tập luyện bóng chày cách đây vài tháng đã được thử sức ở giải đấu cấp quốc gia.

Giải đấu này là sự kiện cấp quốc gia đầu tiên được tổ chức bởi Liên đoàn bóng chày và bóng mềm Việt Nam, Hội bóng chày TP.HCM đứng ra đăng cai. Đây là một tín hiệu tích cực cho sự phát triển của bóng chày trong tương lai sắp tới.

Lần đầu tiên tổ chức giải bóng chày cấp quốc gia tại Việt Nam - Ảnh 5.

Ông Trần Đức Phấn phát biểu khai mạc Giải đấu.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT/Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày Việt Nam phát biểu khai mạc giải. Ông cho biết: "Đây mà môn thể thao Olympic nhưng còn mới lạ ở Việt Nam dù năm SEA Games 2011 tại Indonesia, Việt Nam đã cử đội tuyển tham gia thi đấu môn này. Chúng tôi mong muốn đây là sân chơi vui, thú vị, tăng dần chuyên môn và chất lượng cũng như tạo cơ hội cho các VĐV thể hiện tinh thần thể thao, sự phối hợp đồng đội, chiến thuật và phong cách đẹp của một chày thủ. Qua lần đầu tổ chức này, tôi hy vọng sẽ là tiền đề để bộ môn này phát triển mạnh mẽ với nhiều CLB có chất lượng chuyên môn cao để tham dự các giải đấu quốc tế".

Lần đầu tiên tổ chức giải bóng chày cấp quốc gia tại Việt Nam - Ảnh 6.

Ông Trần Đức Phấn thực hiện nghi thức ném bóng mở màn cho những trận tranh tài của giải.

Với 8 đội bóng được chia làm 2 bảng, tổng cộng mỗi ngày sẽ có 6 trận đấu diễn ra. Sau 2 ngày thi đấu, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ đấu chéo ở bán kết dự kiến sáng ngày 30/7. Và sau đó 1 ngày sẽ diễn ra trận chung kết và lễ trao thưởng (31/7). Toàn bộ các trận đấu sẽ mở cửa tự do đón khán giả, người yêu mến bộ môn bóng chày vào sân theo dõi.

Lần đầu tiên tổ chức giải bóng chày cấp quốc gia tại Việt Nam - Ảnh 7.

Sau khi bắt bóng, VĐV ném bóng cho đồng đội.

Lần đầu tiên tổ chức giải bóng chày cấp quốc gia tại Việt Nam - Ảnh 8.

VĐV chuẩn bị thực hiện cú ném bóng.

Lần đầu tiên tổ chức giải bóng chày cấp quốc gia tại Việt Nam - Ảnh 9.

Các VĐV thi đấu quyết liệt để tranh những điểm số.

Thể thức thi đấu theo mỗi trận có 7 hiệp hay 150 phút. Các VĐV tham dự phải đạt điều kiện từ 15 tuổi trở lên. Mỗi đội sẽ có tối đa 3 VĐV nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam tham dự thi đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem