Lần đầu tiên, Vị Xuyên tổ chức Lễ hội hoa đỗ quyên - Tây Côn Lĩnh

Trang Thảo, Anh Quân, Ngọc Hải Chủ nhật, ngày 12/03/2023 11:33 AM (GMT+7)
Trong 2 ngày 10 - 11/3, tại thôn Chất Tiền, UBND xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã diễn ra Lễ hội hoa đỗ quyên - Tây Côn Lĩnh lần thứ nhất năm 2023 nhằm tôn vinh vẻ đẹp loài hoa Đỗ Quyên tồn tại hàng trăm năm trên "nóc nhà Đông Bắc".
Bình luận 0

Nằm cách thị trấn Vị Xuyên gần 20km, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nằm ẩn hiện trong phong cảnh, hương sắc đặc trưng của núi rừng Đông Bắc. Đến Cao Bồ là đến với cửa ngõ để chinh phục đỉnh núi Tây Côn Lĩnh cao 2428m so với mực nước biển, với những thảm thực vật phong phú dưới cánh rừng nguyên sinh.

Nếu có dịp khám phá trải nghiệm đỉnh Tây Côn Lĩnh vào dịp tháng 2, 3, 4 hàng năm, thì sẽ được đắm chìm trong hương sắc say đắm lòng người của bạt ngàn đóa hoa đỗ quyên cùng muôn loài hoa mùa xuân đang đua nhau khoe sắc rợp trời đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà vùng Đông Bắc”. 

Lên Hà Giang ngắm hoa Đỗ Quyên và thưởng thức văn hóa các dân tộc ở Cao Bồ - Ảnh 1.

Lễ hội hoa đỗ quyên được tổ chức lần đầu ở xã Cao Bồ, Vị Xuyên, Hà Giang

Lên Hà Giang ngắm hoa Đỗ Quyên và thưởng thức văn hóa các dân tộc ở Cao Bồ - Ảnh 2.

Lễ hội hoa đỗ quyên lần thứ nhất đã thu hút rất nhiều du khách và nhân dân tham dự

Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh vẫn được người dân bảo vệ tốt nên vẫn còn giữ được nét nguyên sơ về cảnh quan thiên nhiên.

Lễ hội hoa đỗ quyên - Tây Côn Lĩnh lần thứ nhất năm 2023 sẽ đưa tới nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao áo dài, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời của Tây Côn Lĩnh khi hoa đỗ quyên rực rỡ trên đỉnh núi. Lễ hội diễn ra tại thôn Chất Tiền, xã Cao Bồ với các hoạt động trưng bày hình ảnh hoa đỗ quyên, các sản vật địa phương, ẩm thực, dân vũ, thưởng lãm chè Shan tuyết cổ thụ; khám phá rừng hoa đỗ quyên và rừng chè Cổ thụ Tây Côn Lĩnh ...

img
img

Vẻ đẹp khó cưỡng của hoa đỗ quyên trong khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh.

Cụ thể, bên cạnh giới thiệu hình ảnh hoa đỗ quyên đua nhau khoe sắc trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, trong chuỗi hoạt động của lễ hội, Ban Tổ chức còn tổ chức giới thiệu tới du khách những nét đẹp văn hoá của đồng bào dân tộc nơi đây: múa mặt nạ, cấp sắc, hát giao duyên.

img
img

Du khách trong và ngoài nước rất thích thú với nét đẹp của đào bào dân tộc và hoa Đỗ Quyên nơi đây

Đến với Lễ hội Hoa Đỗ Quyên, du khách trong và ngoài nước còn được thưởng thức điệu hát then đi vào lòng người của bà con dân tộc trên đỉnh Tây Côn Lĩnh

Ngoài ra, còn có các tiết mục trình diễn nghề truyền thống của đồng bào người Dao như: dệt thổ cẩm; trạm bạc nổi tiếng. Cùng với đó là các cuộc thi thể thao đậm bản sắc địa phương như: bắn nỏ, đẩy gậy, đua cà kheo, kéo co...

img
img

Tại lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây

Bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên chia sẻ: "Tại lễ hội này, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị bằng hành trình đi bộ, ngắm bình minh trên đỉnh núi với biển mây bồng bềnh ngút tầm mắt, giữa bạt ngàn hoa Đỗ quyên khoe sắc, rừng nguyên sinh với vô vàn cây gỗ quý và thảm thực vật phong phú, có những cây cổ thụ hàng trăm tuổi trầm mặc rêu phong. Lễ hội còn mang đến cho người dân những hoạt động phong phú, hấp dẫn như không gian trưng bày các sản phẩm OCOP và những sản phẩm đặc trưng của địa phương".

Lên Hà Giang ngắm hoa Đỗ Quyên và thưởng thức văn hóa các dân tộc ở Cao Bồ - Ảnh 7.

Đây cũng là dịp để người dân gặp gỡ, trao đổi và học hỏi thêm về truyền thống văn hóa bản địa.

Hiện, huyện Vị Xuyên đã và đang chú trọng công tác mời gọi, liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoạt động trong lĩnh vực du lịch để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù và độc đáo, thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Đồng thời, chú trọng phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, du lịch gắn với các sản phẩm nông nghiệp… để góp phần bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc.

Xã Cao Bồ nằm cạnh dẫy núi Tây Côn Lĩnh với độ cao 2.428 mét so với mực nước biển. Với phong cảnh đặc sắc của rừng nguyên sinh Tây Côn Lĩnh được bảo vệ nghiêm ngặt và thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Côn Lĩnh vào năm 1994. Khu bảo tồn có 8.612 ha diện tích rừng tự nhiên ở độ cao 1.200m với 236 loài thực vật bậc cao. Hoa Đỗ Quyên trên Tây Côn Lĩnh phần lớn có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm. Từ khoảng tháng 2 đến tháng 4 hằng năm, hoa Đỗ Quyên ở đây bung nở nhiều màu, mang vẻ đẹp rạng rỡ, tượng trưng cho may mắn, sung túc, tình yêu thủy chung, son sắt.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem