Làng hoa Hà Tĩnh vào vụ Tết, rực rỡ sắc xuân, rộn ràng người chăm
Sôi động các làng ngày cận Tết Nguyên đán
Mặc dù năm nay thời tiết có nhiều diễn biến thất thường, mưa bão xuất hiện sớm và kéo dài khiến quá trình sản xuất gặp không ít khó khăn, song nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, cùng sự chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật, các nhà vườn vẫn duy trì tốt sự sinh trưởng của cây trồng.

Những vườn hoa, cây cảnh xanh tốt, rực rỡ sắc màu đang dần hoàn thiện, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết, góp phần làm đẹp không gian ngày xuân và nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Những ngày này, vườn mai Hà Nga của anh Nguyễn Đình Hà, tại thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng trở nên nhộn nhịp khi nhiều người dân trong và ngoài địa phương đến tham quan, lựa chọn mai chơi Tết.
Để có được những chậu mai nở đúng dịp, ngay từ đầu năm, gia đình anh Hà đã xây dựng kế hoạch chăm sóc chi tiết. Từng gốc mai được cắt tỉa, tạo dáng và bón phân theo từng giai đoạn sinh trưởng. Khâu xử lý ra nụ và tuốt lá được tính toán kỹ lưỡng, bám sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh thời điểm phù hợp, giúp hoa nở đồng đều, sắc vàng tươi và bền.



Bên cạnh đó, việc kiểm soát sâu bệnh, điều tiết nước tưới và ánh sáng được chú trọng nhằm đảm bảo chất lượng cho từng gốc mai. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vườn mai Hà Nga dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 500 gốc mai giống Bình Định với nhiều thế dáng đa dạng. Những chậu mai có nụ to, đều, sắc vàng rực rỡ hứa hẹn đáp ứng nhu cầu thưởng hoa của người dân.
Theo anh Hà, mai Tết không chỉ mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình mà còn là thành quả của quá trình lao động bền bỉ, chăm chút suốt cả năm. Việc mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật mới đã giúp nhà vườn nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến phát triển nghề trồng mai theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.
Bên cạnh mai vàng, đào Tết vẫn là loại cây truyền thống được nhiều hộ dân duy trì sản xuất. Tại vườn đào của anh Cao Văn Dũng ở thôn Sơn Nam, xã Cẩm Hưng, các công đoạn chăm sóc cuối vụ đang được gia đình tập trung thực hiện.

Vụ đào năm nay chịu ảnh hưởng của nhiều đợt bão khiến chi phí chăm sóc tăng cao, song nhờ chủ động gia cố vườn, khắc phục thiệt hại sớm và tuân thủ quy trình kỹ thuật, hơn 600 gốc đào bích và đào phai giống Hà Nội của gia đình anh vẫn sinh trưởng ổn định. Nụ hoa to, phân bố đều trên cành, hứa hẹn nở rộ đúng dịp Tết.
Theo anh Dũng, đào Tết là nguồn thu nhập quan trọng của gia đình. Dù gặp khó khăn do thời tiết nhưng nhờ kinh nghiệm và sự kiên trì, vườn đào vẫn đạt chất lượng tốt, đủ cung ứng cho thị trường dịp cuối năm.
Những năm gần đây, nghề trồng hoa, cây cảnh tại xã Cẩm Hưng phát triển mạnh, trở thành hướng sản xuất nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao. Với lợi thế về đất đai, kinh nghiệm canh tác và sự cần cù của người dân, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích, đa dạng hóa chủng loại hoa, cây cảnh.



Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết: “Địa phương luôn quan tâm định hướng, khuyến khích người dân phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm và gắn sản xuất với nhu cầu thị trường. Nhờ đó, nghề trồng hoa không chỉ tạo việc làm mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân”.
Tại khối phố Bắc Quý, phường Thành Sen, nhà vườn Thắng Trâm của anh Đậu Xuân Thắng đang tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho vụ hoa Tết. Năm nay, gia đình chuẩn bị hơn 2.000 chậu cúc kim cương, được chăm sóc trong điều kiện chủ động về giá thể, dinh dưỡng và chế độ ánh sáng. Nhờ vậy, cây sinh trưởng đồng đều, bông to và màu sắc tươi sáng.
Làng nghề truyền thống phát huy hiệu quả, hướng đến nông nghiệp bền vững
Ngoài cúc kim cương, nhà vườn còn trồng nhiều loại hoa, cây cảnh khác nhằm đa dạng sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh tế. Theo anh Thắng, dù chi phí đầu tư tăng do ảnh hưởng thời tiết, nhưng nhu cầu thị trường Tết vẫn ổn định nên người trồng hoa rất kỳ vọng vào vụ mùa năm nay.

Cũng tất bật không kém là gia đình anh Trương Hữu Phương tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu. Với hơn 23.000 cây cúc màu các loại, đây là một trong những mô hình trồng hoa quy mô lớn tại địa phương.
Do ảnh hưởng của bão, hệ thống nhà màng từng bị hư hỏng, song gia đình đã nhanh chóng khắc phục, tập trung chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. Nhờ điều tiết hợp lý ánh sáng, nước tưới và dinh dưỡng, vườn hoa phục hồi tốt, tỷ lệ ra nụ cao, màu sắc đẹp, đảm bảo chất lượng cung ứng cho thị trường Tết.



Xã Toàn Lưu là địa phương có nghề trồng hoa, cây cảnh phát triển hơn 30 năm và được UBND tỉnh công nhận là làng nghề vào năm 2022. Hiện toàn xã có 472 hộ tham gia sản xuất với tổng diện tích trên 120 ha. Nghề trồng hoa, cây cảnh đã trở thành hướng sản xuất chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao.
Ông Hồ Sỹ Lưu hay chị Phan Thị Ngân Hà đều nhận thấy nghề trồng hoa, cây cảnh mang lại thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ sản xuất phục vụ thị trường Tết, nhiều hộ còn mở rộng cung ứng quanh năm, hướng đến xây dựng thương hiệu hoa, cây cảnh địa phương.
Với sự chuẩn bị từ sớm, đến thời điểm này, nhiều vườn hoa, cây cảnh tại Hà Tĩnh đã cơ bản sẵn sàng cho vụ Tết. Không chỉ làm đẹp không gian ngày xuân, nghề trồng hoa còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái. Việc đầu tư nhà màng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và tổ chức sản xuất bài bản đã giúp nhiều hộ nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và tạo việc làm ổn định.

Những sắc hoa rực rỡ đang dần khoe sắc trên khắp các làng quê, báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Trong nhịp sống tất bật của những ngày cuối năm, người trồng hoa Hà Tĩnh vẫn miệt mài chăm sóc từng chậu hoa, từng gốc cây cảnh, gửi gắm vào đó hy vọng về một mùa xuân ấm no, sung túc.
Ông Trần Bá Hoành - Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết: “Việc phát triển nghề trồng hoa không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng mà còn tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống người dân. Những năm gần đây, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư nhà màng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường”.



















