Làng hoa thứ 4 được công nhân làng nghề truyền thống ở Đà Lạt

Lê Kiên Chủ nhật, ngày 03/01/2016 11:42 AM (GMT+7)
Đây là làng hoa thứ 4 ở Đà Lạt được công nhận làng nghề truyền thống, cùng với các làng hoa Vạn Thành, Thái Phiên, Hà Đông.
Bình luận 0

Ngày 2.1, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công nhận làng hoa Xuân Thành (xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt) là làng nghề truyền thống.

img

Thêm một làng hoa được công nhân làng nghề truyền thống ở Đà Lạt

Xuân Thành cách trung tâm TP.Đà Lạt hơn 10 km, có tổng diện tích trồng hoa 149 ha với sản lượng 100 triệu cành/năm, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng và diện tích hoa của xã Xuân Thọ.

img

Theo ông Nguyễn Đức Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Thọ, nghề trồng hoa ở Xuân Thành bắt đầu từ những năm 1960, hiện nay có 248 hộ trồng hoa với các loại chủ lực như cẩm chướng, lay ơn, cát tường, hoa cúc cắt cành... tổng doanh thu đạt hơn 200 tỉ đồng/năm, thu nhập bình quân từ nghề trồng hoa khoảng 700 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 3 lần so với trồng rau thương phẩm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem