Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi ở Khánh Hòa vào mùa Tết

Thứ năm, ngày 25/01/2024 07:30 AM (GMT+7)
Vào những ngày này, bà con làng nghề Phú Lộc Tây, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) lại tất bật đỏ lửa suốt ngày đêm để đúc, gia công sản phẩm đồng.

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi ở Khánh Hòa vào mùa Tết- Ảnh 1.

Làng nghề đúc đồng cứ vào dịp giáp Tết là cả làng cùng đỏ lửa.

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi ở Khánh Hòa vào mùa Tết- Ảnh 2.

Đến nay làng nghề còn hơn 10 lò nấu đồng cùng với hơn 40 hộ theo nghiệp đúc đồng. Đây là làng nghề nổi tiếng nhận được sắc phong của vua Tự Đức.

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi ở Khánh Hòa vào mùa Tết- Ảnh 3.

Sản phẩm của làng nghề đúc đồng Phú Lộc không những tiêu thụ trong tỉnh mà còn cung cấp các tỉnh thành khác trên cả nước, trong đó tập trung ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP. HCM.

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi ở Khánh Hòa vào mùa Tết- Ảnh 4.

Những mẻ đồng được nấu lên rồi cho vào khuông.

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi ở Khánh Hòa vào mùa Tết- Ảnh 5.

Người dân thường dùng nguyên liệu củi, rơm... để nấu đồng, theo các hộ dân làm nghề đúc đồng, chi phí nguyên vật liệu và nhân công năm nay tăng trên 5% so với mọi năm.

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi ở Khánh Hòa vào mùa Tết- Ảnh 6.

Sau khi hoàn thiện nấu rồi các công nhân chuyển qua đánh bóng.

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi ở Khánh Hòa vào mùa Tết- Ảnh 7.

Theo các thợ đúc đồng, phần khuôn đúc là công đoạn quan trọng nhất, ảnh hưởng đến chất lượng và độ tinh xảo của sản phẩm. Sau khi cho ra lò để một thời gian rồi đánh bóng mới giao cho khách hàng.

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi ở Khánh Hòa vào mùa Tết- Ảnh 8.

Gia đình nghệ nhân Biện Cư, thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa có nhiều thế hệ bám trụ với nghề, sản phẩm của gia đình nghệ nhân cung cấp không những trong tỉnh mà còn cung cấp cho các tỉnh lân cận.

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi ở Khánh Hòa vào mùa Tết- Ảnh 9.

Cả làng cứ vào dịp giáp Tết là đỏ lửa, Các nghệ nhân trong làng cho hay, trước đây, nghề này làm nhỏ lẻ theo hộ gia đình, dần dần về sau nhờ tâm huyết yêu nghề các thế hệ cao niên đã hướng dẫn cho các thế hệ trẻ nối nghề, sản phẩm ngày càng mở rộng đa dạng, phong phú.

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi ở Khánh Hòa vào mùa Tết- Ảnh 10.

Hiện nay, các sản phẩm tạo ra phần nhiều là các đồ thờ cúng bằng đồng như: Lư hương, bộ chân đèn, lục bình, đĩa đựng hoa quả.

Công Tâm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem