Làng quê Hà Nội thêm đẹp nhờ những “hàng cây, đường hoa nông dân”

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 17/05/2023 07:00 AM (GMT+7)
Phong trào trồng hàng cây nông dân, đường hoa nông dân của Hội Nông dân TP Hà Nội đã và đang lan tỏa tại nhiều địa phương. Hoạt động thiết thực này góp phần để Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh.
Bình luận 0

Con đường dẫn vào các thôn của xã Ba Trại (huyện Ba Vì) rực rỡ sắc hoa. Bà Lê Thị Thu (người dân xã Ba Trại) phấn khởi cho hay: Hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, đường hoa của Hội Nông dân huyện Ba Vì, Hội ND xã Ba Trại đã trồng, chăm sóc đường hoa ở các thôn, xóm. Đặc biệt, cứ thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, hội viên, nông dân cùng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm...

Làng quê Hà Nội thêm đẹp nhờ những “hàng cây, đường hoa nông  dân” - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội ND TP.Hà Nội tham gia trồng hàng cây nông dân tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức. Ảnh: Đức Thịnh

Tương tự, tại huyện Thanh Trì, sau một thời gian trồng, chăm sóc, những hàng cây nông dân ở các xã, thị trấn đều xanh tốt. Các hàng cây ở đây khá đa dạng, chỗ thì trồng cây xanh bóng mát, nơi khác lại trồng đan xen cả cây bóng mát và cây hoa, cây cảnh, rất đẹp mắt… Phó Chủ tịch UBND xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì) Nguyễn Văn Mão cho hay, thời gian qua, hội viên nông dân đã tích cực trồng và chăm sóc hoa, cây xanh trên tuyến đường liên xã Duyên Hà - Yên Mỹ - Vạn Phúc dài tới 5km, giúp cho làng quê luôn xanh, đẹp, hiện đại... Đặc biệt, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với xã Duyên Hà xây dựng đường hoa ở cánh đồng thôn Đại Lan dài 1km, tạo nên một khung cảnh làng quê xanh, sạch, đẹp.

Làng quê Hà Nội thêm đẹp nhờ những “hàng cây, đường hoa nông  dân” - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội ND TP.Hà Nội tham gia trồng hàng cây nông dân tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức. Ảnh: Đức Thịnh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Trì - Nguyễn Sỹ Thành cho biết, những hàng cây nông dân do cán bộ, hội viên trồng luôn bảo đảm đúng quy cách, trồng đi đôi với chăm sóc, góp phần hình thành các tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh kiểu mẫu của địa phương.

Làng quê Hà Nội thêm đẹp nhờ những “hàng cây, đường hoa nông  dân” - Ảnh 3.

Công trình hàng cây nông dân của Hội Nông dân huyện Hoài Đức, TP Hà Nội chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Đức Thịnh.

Về hoạt động bảo vệ môi trường của các cấp Hội Nông dân thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, năm 2023, Hội ND TP.Hà Nội đã phát động đăng ký xây dựng 406 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Hội Nông dân các huyện, thị xã đã tổ chức phát động cán bộ hội viên nông dân tham gia trồng được trên 18.600 cây xanh bóng mát các loại và gắn biển 186 hàng cây nông dân. Điều quan trọng, những hàng cây xanh, đường hoa do nông dân trồng đã góp phần tạo nên môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng.

Theo bà Hoa, để phong trào này phát triển bền vững, cần có sự quan tâm và hỗ trợ từ chính quyền địa phương; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nông thôn - bà Phạm Hải Hoa đề nghị.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem