Lạng Sơn: Cận Tết Nguyên đán, lượng người nhập cảnh trái phép ngày càng tăng

Mộc Trà Thứ tư, ngày 20/01/2021 18:34 PM (GMT+7)
Tết Nguyên đán càng đến gần, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép càng diễn ra phức tạp. Tuy nhiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vẫn ngày đêm bám trụ, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất nhập trái phép, phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới.
Bình luận 0

Những ngày giáp Tết này, tại khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn liên tiếp phát hiện các vụ công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Ngày 16/1, tại khu vực mốc 1193 (thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện 14 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.

Gần đây nhất, ngày 18/1, cũng tại khu vực mốc 1193 (thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện, thu dung 23 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Ba Sơn đã hoàn thiện các thủ tục, bàn giao công dân cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Lạng Sơn: Cận Tết Nguyên đán lượng người nhập cảnh trái phép ngày càng tăng - Ảnh 1.

Lượng người nhập cảnh trái phép về quê ăn Tết ngày càng lớn.

Những lao động này trở về theo từng nhóm, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để vào Việt Nam. Họ có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau như: Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình, Lào Cai...

Họ cho biết, trước đây đã vượt biên sang Trung Quốc làm thuê tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, huyện Ninh Minh...

Chị Tráng Thị Dê (SN 1996, quê Văn Bàn, Lào Cai) cho biết, do cuộc sống khó khăn nên chị cùng vài người quen ở địa phương đã rủ nhau xuất cảnh trái phép sang tỉnh Quảng Tây làm thuê từ tháng 3/2020. Nay sắp đến Tết nên mọi người rủ nhau về quê ăn Tết.

Lạng Sơn: Cận Tết Nguyên đán lượng người nhập cảnh trái phép ngày càng tăng - Ảnh 2.

Người nhập cảnh trái phép được đo thân nhiệt trước khi bàn giao đến khu cách ly.

Chỉ tính từ ngày 11/12/2020 - 13/1/2021, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 74 vụ với 683 đối tượng quốc tịch Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua các đường mòn biên giới.

Các đơn vị đã lập hồ sơ, bàn giao những công dân cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố hình sự 2 vụ/3 đối tượng tổ chức cho 7 người gồm: 3 người Việt Nam và 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; phát hiện 3 vụ/20 đối tượng quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và trao trả qua cửa khẩu theo quy định 1 vụ/6 đối tượng.

Đại úy Đỗ Quang Trung - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết, vào thời điểm cuối năm, gần Tết Nguyên đán nên công dân Việt Nam trước đây xuất cảnh đi làm thuê bên Trung Quốc về nước đang có chiều hướng gia tăng. Với quyết tâm ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật trên biên giới, đơn vị đã tăng cường lực lượng chốt chặn 24/24 giờ tại các đường mòn, đường tắt và tổ cơ động tuần tra.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phát hiện và thu dung khoảng 1.000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phát hiện 17 vụ, thu dung hơn 140 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp mà lượng người nhập cảnh trái phép ngày càng tăng như hiện nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tăng cường 80 cán bộ, chiến sĩ của Học viện Biên phòng tham gia phòng, chống, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem