Lạng Sơn: Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở, 1 người tử vong

PV Thứ ba, ngày 10/05/2022 12:22 PM (GMT+7)
Sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 9/5 đến sáng 10/5, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận những thiệt hại về hoa màu, nhà cửa, đường sá, đặc biệt đã có 1 người tử vong do sạt lở đất.
Bình luận 0

Từ đêm 9/5 đến sáng 10/5, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa lớn gây ngập úng nghiêm trọng.

Các tuyến đường tại khu vực trũng, thấp bị ngập sâu khiến nhiều xe máy, ô tô bị chết máy, hư hỏng. Giao thông một số khu vực bị tê liệt như khu vực Cổng Trắng (cửa khẩu Cốc Nam), đường 279 đoạn qua khu vực đèo Bén, Đồng Mỏ, Chi Lăng...

Lạng Sơn: Mưa lớn gây sạt lở khiến 1 người tử vong  - Ảnh 1.

Tại thành phố Lạng Sơn, nhiều điểm khu dân cư bị ngập nước từ 30-70cm, giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: CTV

Bà Lương Mai Tú - Chủ tịch UBND huyện Văn Quan cho biết, mưa lớn cũng đã gây thiệt hại lớn về hoa màu. Những tuyến đường dẫn vào thị trấn Văn Quan, xã Yên Phúc, xã Tú Xuyên, xã Hòa Bình… bị ngập sâu, khiến các địa phương này bị chia cắt.

Tại Quốc lộ 1B, Quốc lộ 279 đi qua địa bàn có một số điểm bị sạt lở, hiện đã được khắc phục cơ bản.

Còn theo ông Linh Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ, một số điểm nước chảy mạnh và xiết, khiến nhiều tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng.

Đặc biệt, có khoảng 4-5 người đang bị mắc kẹt, hiện chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với công an, quân đội tiến hành giải cứu.

Huyện Cao Lộc cũng ghi nhận 4 ngôi nhà bị sập, nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ và sạt lở đất. Huyện Văn Lãng có 8 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 5 nhà bị sập.

Lạng Sơn: Mưa lớn gây sạt lở khiến 1 người tử vong  - Ảnh 2.

Mưa lớn kéo dài, một vạt đồi đã sạt vào nhà dân khiến 1 người tử vong. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Ngọc Thiều - Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, do mưa lớn kéo dài từ đêm qua, tại thôn Khau Bao, xã Tân Tri đã xảy ra sạt lở đất, làm sập tường, một lượng lớn đất lở vào ngôi nhà của anh Dương Tiến Kim, khiến chị T.T.L (vợ anh Kim) tử vong.

Hiện, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ gia đình dọn dẹp đất sạt lở. Đồng thời, đảm bảo lực lượng ứng trực tại những nơi xung yếu, dễ xảy ra sạt lở để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cho biết, các địa phương trong tỉnh kịp thời thông tin cảnh báo đến tất cả đối tượng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để chủ động ứng phó; đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo tại các tràn, tuyến đường ngập lụt, khu vực nguy cơ cao về sạt lở.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem