Lãnh đạo Gia Lai cam kết quyết liệt khi hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào
Chú trọng kết nối kinh tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư
Ngày 29/3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa tỉnh Gia Lai với 4 tỉnh Nam Lào, gồm: Át-ta-pư, Chăm-pa-sắc, Sa-la-van, Sê-kông.
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới toàn diện và thiết thực hơn giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào; góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa 2 nước Việt Nam và Lào.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, trên nền tảng tin cậy, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện. Các hoạt động hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư từng bước được mở rộng; các doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác; hoạt động giao thương qua cửa khẩu ngày càng sôi động. Hai bên cũng thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh; phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.
Tổng kinh phí thực hiện hợp tác giai đoạn 2021-2025 gần 116 tỷ đồng, trong đó phần lớn là kinh phí hỗ trợ xây dựng các công trình hữu nghị và kinh phí cấp học bổng cho sinh viên các tỉnh Nam Lào.
Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh Gia Lai xác định việc tăng cường hợp tác với các tỉnh Nam Lào không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại địa phương, mà còn là trách nhiệm chính trị quan trọng, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Ông Tuấn cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan đại diện ngoại giao hai nước; đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của các tỉnh Nam Lào trong suốt thời gian qua.
Để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là cho thế hệ trẻ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển bền vững.
Nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm; chú trọng kết nối kinh tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư, liên kết doanh nghiệp, phát triển du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.
“Triển khai các chương trình, dự án hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; gắn hợp tác với nhu cầu phát triển của mỗi bên; tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, thể thao; tiếp tục vun đắp tình cảm gắn bó keo sơn giữa Nhân dân các địa phương, làm nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác lâu dài”, ông Tuấn cho hay.
Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Nam Lào để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết, với tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, cùng phát triển, cùng thắng lợi.
Thường xuyên rà soát, đánh giá để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
Tại hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền các tỉnh: Át-ta-pư, Chăm-pa-sắc, Sa-la-van, Sê-kông đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sê-kông và Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần đã ký kết Bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Sê-kông; Ủy ban Chính quyền tỉnh Át-ta-pư trao giấy phép gia hạn cho dự án trồng rừng đa canh của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.
Theo ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Nam Lào mở ra giai đoạn hợp tác mới toàn diện và thiết thực hơn giữa các địa phương.
Đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trong tương lai, đặc biệt hướng tới năm 2027 - kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Ông Ngọc đề nghị lãnh đạo hai bên tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ và hiệu quả các nội dung hợp tác được ký kết.
Tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế trao đổi đoàn, giao các cơ quan đầu mối chủ động cụ thể hóa biên bản ghi nhớ bằng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nội dung hợp tác đi vào thực chất, ngày càng hiệu quả, bền vững.
"Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị và quyết tâm chung, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và bốn tỉnh Nam Lào sẽ ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng trong hợp tác cấp địa phương, qua đó góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào", ông Ngọc nói.















