Lao động Việt bỏ trốn ở nước ngoài có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Thứ tư, ngày 08/05/2013 08:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hội nghị sơ kết Công tác giảm tỷ lệ lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc không về nước được Cục Quản lý lao động ngoài nước và Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) tổ chức ngày 7.5.
Bình luận 0

Theo đánh giá của Bộ Lao động Hàn Quốc, lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng không về nước cuối năm 2012 và quý I/2013 có giảm nhưng tỷ lệ còn rất nhỏ, chỉ đạt khoảng 0,7%. Tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước chung của cả nước có giảm từ 57,4% hồi quý II/2012 xuống còn 50,7% ở quý I/2013.

img
Lao động chuẩn bị làm thủ tục đổi chứng thi tiếng Hàn.

Ông Đào Công Hải - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết: “Với những địa phương có tỷ lệ lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp cao tại Hàn Quốc, Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp sát sao với các tỉnh tuyên truyền, kêu gọi lao động về nước”.

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An bày tỏ: “Mặc dù UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo từng huyện thành lập tổ vận động đi vào từng thôn xã, từng gia đình để tuyên truyền nhưng không hiệu quả.

Có gia đình còn hỏi thẳng đoàn công tác: Con tôi ở bên đó tháng làm được 30 triệu đồng, giờ về đây công ăn việc làm không có, kiếm 3 triệu đồng/tháng cũng khó. Tôi nói thế nào cháu cũng không về...”. Vì thế, theo ông Dương, ngoài việc vận động tuyên truyền, nên chăng cần phải đưa những vi phạm này vào xử phạt hành chính.

Thừa nhận những khó khăn này, ông Đào Công Hải cho biết, hiện Cục đang hoàn tất đề án đưa xử lý vi phạm trong hoạt động đưa lao động đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng vào nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động việc làm. Theo đó, tất cả mọi hành vi, vi phạm liên quan tới vấn đề về XKLĐ sẽ bị xử lý. Dự kiến, mức phạt cao nhất với các tổ chức, doanh nghiệp có thể lên tới 200 triệu đồng, với cá nhân, lao động có thể lên tới 100 triệu đồng (trong khi đó, mức phạt cũ là 44 triệu đồng).

Ông Choi Byung gie - Tổng Giám đốc Trung tâm EPS Việt Nam cho hay: “Dự kiến từ tháng 5 tới tháng 6 này, Bộ Lao động Hàn Quốc cùng cơ quan an ninh sẽ tiến hành những đợt truy quét toàn bộ lao động cư trú bất hợp pháp trên diện rộng. Mục tiêu là giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc xuống 30-40%”. Ông Byung cũng khẳng định: “Chỉ khi số lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc giảm thêm khoảng 20% nữa thì phía Hàn Quốc mới xem xét nhận tiếp lao động Việt Nam”.

Ông Nguyễn Thanh Hòa - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH khẳng định: “Việt Nam sẽ làm quyết liệt hơn nữa trong việc đưa lao động hết hạn tại Hàn Quốc về nước. Đối với lao động chuẩn bị sang mới, bộ sẽ có những giải pháp như yêu cầu lao động đặt cọc tiền...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem