dd/mm/yyyy

Lão nông Sơn La làm giàu từ trồng xoài trên núi đá

Với hơn 400 gốc xoài, trồng trên đất núi đá, mỗi năm gia đình ông Lò Văn Phớ ở Sơn La thu không dưới 200 triệu đồng.

Clip: Làm giàu từ trồng cây xoài trên núi đá dốc

Về Sơn La xem trang trại trên núi đá

Cách trung tâm thành phố Sơn La khoảng 20km, chúng tôi về huyện Mai Sơn, đây là một trong những vùng có diện tích và sản lượng trái cây lợn của tỉnh Sơn La.

Sau khi được Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mai Sơn giới thiệu, chúng tôi đi thăm nhiều mô hình cây ăn quả trên địa bàn huyện. Có mô hình từ 3 - 5 ha với thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm.

Lão nông Sơn La: Làm giàu từ trồng cây xoài trên núi đá  - Ảnh 2.

Nhờ tận dụng khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, người dân xã Hát Lót đã đạt được nhiều thành tựu, có bước bứt phá trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Dừng tay với những chiếc túi đang bọc những quả xoài đang trong thời kỳ phát triển, phòng trừ các loại sâu, bệnh hại, ông Lò Văn Phớ, bản Nà Hạ, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) chia sẻ: Trước đây, nhắc đến xã Hát Lót, người ta nghĩ ngay đến những ngọn đồi toàn sắn, ngô, hoặc là những vùng đất hoang toàn cây bụi. Đất dốc canh tác nhiều năm ngày một bạc màu, cây trồng kém năng suất, nên đời sống người dân vô cùng khó khăn.

Lão nông Sơn La: Làm giàu từ trồng cây xoài trên núi đá  - Ảnh 3.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mô hình thâm canh cây xoài hữu cơ trên núi đá mang lại thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng/ha. Ảnh: Văn Ngọc

Không khuất phục trước những khó khăn, quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, với điện tích đất 1,5 ha, gia đình ông đã chuyển đổi sang trồng xoài hữu cơ. Nhờ việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, mô hình thâm canh cây xoài hữu cơ trên núi đá của gia đình ông Phớ mang lại thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng, được HTX thu mua tận vườn, cao hơn gấp 5-6 lần so với thu nhập từ trồng ngô, sắn, mía...

"Trước kia trồng ngô thì đá cứ cao lên mãi, do đất bị cuốn trôi, xói mòn. Còn từ khi trồng xoài thì đá không cao lên nữa. Bí quyết để cây xoài phát huy hiệu quả là nhờ người dân đã biết áp dụng kỹ thuật ghép mắt", ông Phớ nói.

Lão nông Sơn La: Làm giàu từ trồng cây xoài trên núi đá  - Ảnh 4.

Những năm trở lại đây, vườn xoài đã phát triển mạnh mẽ và cho thu nhập ổn định cho người dân xã Hát Lót. Ảnh: Văn Ngọc

Nông dân Sơn La lấy cây ăn quả để xoá nghèo, làm giàu

Cũng theo ông Phớ, ngoài việc liên kết trong sản xuất, yếu tố giúp ông thành công đó là việc thực hiện các biện pháp trồng, chăm sóc xoài. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được HTX hướng dẫn. Ông Phớ áp dụng quy tắc "4 đúng" trong sử thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Quá trình chăm sóc, thu hoạch áp dụng theo quy trình VietGAP...

"Toàn bộ phân bón cho diện tích xoài của gia đình vào các thời điểm đều là phân chuồng đã được ủ hoai mục, lá cây. Nhờ đó, cây xoài cho quả to, phát triển đồng đều, mẫu mã đẹp, được thị trường ưa chuộng" ông Phớ nói.

Lão nông Sơn La: Làm giàu từ trồng cây xoài trên núi đá  - Ảnh 5.

Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La có địa hình chủ yếu là đồi núi đá. Những năm qua người dân đã dần chuyển từ kinh tế thuần nông sang trồng cây ăn quả. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, bà Vì Thị Phương, Phó Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Nà Hạ, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết: Hiện nay HTX có hơn 20 hộ dân tham gia mô hình trồng xoài hữu cơ, với diện tích hơn 70 ha, thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng mỗi ha. Các thành viên HTX con sử dụng gốc cây xoài bản địa rất khỏe và thích ứng với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng ở đây, ghép với mắt của giống xoài mới cho quả to hơn, ngon hơn, đẹp hơn

Để đáp ứng được thị trường, các thành viên HTX dịch vụ nông nghiệp Nà Hạ trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP, được Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra và cấp mã số, kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất được nguồn gốc,… Đồng thời, HTX cũng là cầu nối liên kết với doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh