Lầu Năm góc thừa nhận đầu tư mạnh vào châu Á để chống Trung Quốc

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 02/06/2019 13:30 PM (GMT+7)
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã cáo buộc Trung Quốc phá hoại chủ quyền của các quốc gia khác, cảnh báo rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đầu tư "đáng kể" vào các chương trình cần thiết để đảm bảo sự ổn định ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Bình luận 0

img

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh tại Diễn đàn quốc phòng hàng đầu châu Á, Đối thoại Shangri-La ở Singapore rằng, khu vực này vẫn là ưu tiên hàng đầu của Washington trong bối cảnh các mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên.

"Ấn Độ-Thái Bình Dương là nhà hát ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đang đầu tư vào khu vực", ông tuyên bố hôm thứ Bảy.

"Chúng tôi muốn đảm bảo không đối thủ nào tin rằng họ có thể thành công đạt được các mục tiêu chính trị thông qua các lực lượng quân sự", ông Shanahan tuyên bố và lưu ý rằng Lầu Năm Góc đã yêu cầu mức chi cao nhất mọi thời đại là 104 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển cộng với 125 tỷ USD cho việc sẵn sàng hoạt động trong khu vực vào năm tài chính tiếp theo.

Ông Shanahan cũng gay gắt cáo buộc Trung Quốc vi phạm các quy tắc quốc tế trong khu vực.

"Có lẽ mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với lợi ích sống còn của các quốc gia trong khu vực này đến từ những ai tìm cách phá hoại, thay vì duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Chúng tôi sẽ không phớt lờ hành vi của Trung Quốc", Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nhấn mạnh.

Ông Shanahan sau đó kêu gọi chấm dứt các hành vi của Trung Quốc mà ông tuyên bố là "làm xói mòn chủ quyền của các quốc gia khác và gieo rắc sự ngờ vực đối với ý định của Bắc Kinh".

Washington từ lâu đã thách thức các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết các vùng biển chiến lược, đóng vai trò là cửa ngõ cho hàng nghìn tỷ USD trong thương mại hàng hải hàng năm. 

Washington thường xuyên phái các tàu chiến và máy bay chiến đấu của họ tới các vùng biển để bảo vệ thứ mà họ gọi là tự do hàng hải, một động thái mà Bắc Kinh tuyên bố là khiêu khích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem