Lấy xương chân ghép cho xương mặt

Thứ hai, ngày 15/08/2011 18:46 PM (GMT+7)
Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương đã áp dụng thành công kỹ thuật vi phẫu ghép xương hàm từ xương tự thân, điều trị cho những bệnh nhân bị cắt bỏ xương hàm do ung thư hoặc các bệnh lý khác.
Bình luận 0

Cụ thể, các bác sĩ đã lấy một đoạn xương mác ở chân của chính bệnh nhân, ghép lên vị trí xương hàm mặt đã bị cắt bỏ bằng kỹ thuật vi phẫu, nhằm tạo hình, khôi phục thẩm mỹ và chức năng nhai nghiền của hàm răng. Việc lấy đoạn xương này không ảnh hưởng đến chức năng chi của cơ thể.

Theo PGS.TS.BS Trịnh Đình Hải, giám đốc bệnh viện, những trường hợp khuyết, hỏng xương hàm sau phẫu thuật, nếu áp dụng phương pháp điều trị như trước đây thì hiệu quả thẩm mỹ không cao, khuôn mặt tàn phế một phần.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem