Lễ hội khinh khí cầu quy mô “khủng” thu hút triệu khách du lịch mỗi năm

Nhật Hà - Văn Công Thứ bảy, ngày 21/05/2022 06:00 AM (GMT+7)
Chinh phục bầu trời là ước mơ của rất nhiều người, đặc biệt là chinh phục bằng khinh khí cầu. Và một trong những lễ hội khinh khí lớn nhất thế giới chính là lễ hội ở tỉnh Saga, Nhật Bản, mỗi năm lễ hội này thu hút gần triệu khách du lịch trải nghiệm.
Bình luận 0
Lễ hội khinh khí cầu quy mô “khủng” thu hút triệu khách du lịch mỗi năm - Ảnh 1.

Những chiếc khinh khí cầu bắt đầu được thổi căng khí. Ảnh: Văn Công

Lễ hội khinh khí cầu: Hơn 20 quốc gia, gần 1 triệu khách du lịch mỗi năm

Lễ hội khinh khí cầu Saga xuất hiện từ năm 1978 tại Amagi, Fukuoka. Sau đó, sự kiện được chuyển đến ngoại ô của Saga và bắt đầu thu hút đông đảo sự quan tâm của cả các đội thi lẫn khách du lịch.

Dần dần, lễ hội được nâng cấp quy mô lên cấp quốc gia rồi cấp quốc tế. Mỗi năm, lễ hội thu hút các đội thi của khoảng hơn 20 quốc gia trên thế giới, hơn một triệu lượt khách du lịch tham dự và rất nhiều khinh khí cầu bay kín trên bầu trời. Đây là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất châu Á.

Lễ hội khinh khí cầu quy mô “khủng” thu hút triệu khách du lịch mỗi năm - Ảnh 2.

Người dân bắt đầu tham gia lễ hội vào lúc 7h sáng bên bờ sông Kase. Ảnh: Văn Công

Lễ hội khinh khí cầu diễn ra chủ yếu ở khu vực bờ sông Kase, thành phố Saga, tỉnh Saga và được tổ chức từ ngày 31/10 đến ngày 5/11, trong đó, ngày 1/11 là ngày dành riêng cho trẻ em nên còn được gọi là "Kids Day".

Lễ hội khinh khí cầu quy mô “khủng” thu hút triệu khách du lịch mỗi năm - Ảnh 3.

Khinh khí cầu được trang trí nhiều hình ảnh khác nhau. Ảnh: Văn Công

Lễ hội thu hút rất nhiều trẻ em bởi có những khinh khí cầu cỡ lớn hình các nhân vật trong truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản như Doraemon, Pokemon Picachu thay trong phim hoạt hình nước ngoài mèo Tôm, chuột Jerry...

Lễ hội khinh khí cầu: Sự kiện thể thao nổi tiếng

Lễ hội khinh khí cầu quy mô “khủng” thu hút triệu khách du lịch mỗi năm - Ảnh 4.

Khinh khí cầu bắt đầu bay lên bầu trời tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ, vừa hùng vĩ. Ảnh: Văn Công

Lễ hội bắt đầu từ rất sớm, khi bình minh xuất hiện đã có những đoàn người đổ ra hai bờ sông Kase. Đến khoảng 10h, các màn trình diễn của đại khinh khí cầu sẽ diễn ra.

Từ một trò vui khám phá lúc mới ra đời đến lễ hội và giờ đây, lễ hội khinh khí cầu còn được coi như một sự kiện thể thao quan trọng của người Nhật Bản. Các đội thi đều là các đội chuyên nghiệp, họ thi đấu vòng loại là trình diễn thi đấu với nhau tại đêm chung kết.

Lễ hội khinh khí cầu quy mô “khủng” thu hút triệu khách du lịch mỗi năm - Ảnh 5.

Lễ hội khinh khí cầu quy mô “khủng” thu hút triệu khách du lịch mỗi năm - Ảnh 6.

Khinh khí cầu bay kín bầu trời trong cuộc đua giành cúp Thái Bình Dương. Ảnh: Văn Công

Ban tổ chức đưa ra các yêu cầu và nhiệm vụ, các đội thi phải đáp ứng được các điều kiện mà Ban tổ chức đưa ra. Có 3 nhiệm vụ mà khinh khí cầu phải làm được khi bay lên bầu trời đó là: Judge Declared Goal (JDG) – tuyên bố mục tiêu, Pilot Declared Goal (PDG) – mục tiêu thí điểm và Minimum Distance - khoảng cách tối thiểu (MND). Ban giám khảo sẽ dựa trên 3 tiêu chí này để chấm điểm các đội thi và tìm ra đội xuất sắc nhất.

Lễ hội khinh khí cầu quy mô “khủng” thu hút triệu khách du lịch mỗi năm - Ảnh 7.

Cổng Torii ở gần bờ sông Kase. Ảnh: Văn Công

Các mục tiêu được đánh dấu trước, các phi công được trang bị các bao cát. Những khinh khí cầu sau khi được thổi phồng bằng khí đốt sẽ bay lên bầu trời. Phi công không chỉ có điều khiển khinh khí cầu mà còn phải xác định được hướng gió để thả bao cát xuống gần với mục tiêu.

Lễ hội khinh khí cầu quy mô “khủng” thu hút triệu khách du lịch mỗi năm - Ảnh 8.

Tranh cổ động trên các tuyến kè. Ảnh: Văn Công

Phi công điều khiển khinh khí cầu phải vừa có sức khỏe tốt, đảm bảo không bị chóng mặt khi lên cao trong thời gian dài. Ngoài ra, phi công cần có kiến thức và tính toán về vật lý, khả năng chọn điểm hạ cánh, tốc độ rơi của vật đánh dấu và cách giảm tốc độ. Đội đạt điểm số cao nhất và hoàn thành các nhiệm vụ sẽ nhận được chiếc Cúp Thái Bình Dương.

Lễ hội khinh khí cầu quy mô “khủng” thu hút triệu khách du lịch mỗi năm - Ảnh 9.

Một cửa hàng bán đồ lưu niệm tại Saga. Ảnh: Văn Công

Bên cạnh cuộc thi chính thức còn có khu vực riêng để mở cuộc thi tự phát hoặc trình diễn, có cuộc thi diễn ra vào ban ngày và cuộc thi diễn ra vào ban đêm.

Vào đêm chung kết, khinh khí cầu bay lên bầu trời trong đêm cộng thêm với bắn pháo hoa trông như hàng vạn vì sao đang lấp lánh.

Lễ hội khinh khí cầu quy mô “khủng” thu hút triệu khách du lịch mỗi năm - Ảnh 10.

Món Champon, một món ăn phổ biến ở Saga. Ảnh: Văn Công

Ngoài thi đấu, còn có khinh khí cầu để du khách trải nghiệm chinh phục bầu trời, gọi là Saga Balloon Meeting. Mặc dù du khách rất đông và để được đến lượt được lên khinh khí cầu khá lâu nhưng bất kỳ du khách nào cũng háo hức và muốn trải nghiệm một lần.

Du khách đến với Saga chắc chắn sẽ cảm thấy rất thú vị và thuận tiện, bởi đây là một thành phố hiện đại, các dịch vụ công cộng rất tốt như xe buýt, mạng wifi miễn phí ở nhiều nơi công cộng.

Lễ hội khinh khí cầu quy mô “khủng” thu hút triệu khách du lịch mỗi năm - Ảnh 11.

Những khinh khí cầu nhân vật truyện tranh ngộ nghĩnh. Ảnh: Sưu tầm

Du khách tới dự lễ hội có thể tá túc tại các khu Hakata hoặc Take, đây đều là các khu trọ có an ninh tốt, giá cả hợp lý, đầy đủ dịch vụ và rất gần với bờ sông Kase, nơi tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem