Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh

Cảnh Thắng Chủ nhật, ngày 14/03/2021 14:38 PM (GMT+7)
Sáng 14/3, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.
Bình luận 0

Tới dự buổi Lễ thông xe cầu Cửa Hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các ông Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội và các lãnh đạo bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh   - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại biểu các bộ, ngành, địa phương tham quan chuẩn bị Lễ thông xe cầu Cửa Hội.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có chiều dài cầu và đường hai đầu cầu là 5,3 km, trong đó, phần cầu hơn 1,7 km. Tổng mức đầu tư của dự án 950 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 450 tỷ đồng, ngân sách địa phương 500 tỷ đồng (Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỷ đồng). Công trình được khởi công tháng 2/2019, hợp long vào ngày 13/10/2020.

Đến nay, sau 25 tháng tích cực thi công, vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, dự án cầu Cửa Hội đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện thông xe. Đây là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Lam, nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh   - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với nhân dân địa phương đến dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện hệ thống giao thông giữa 2 bờ sông Lam, giảm tải số lượng phương tiện lưu thông trên tuyến QL1, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Trung Bộ; tạo môi trường đầu tư thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cùng quan điểm trên ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định công trình góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, tạo động lực phát triển vùng ven biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh   - Ảnh 3.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng Lễ thông xe cầu Cửa Hội.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng dự án góp phần giảm tải, giảm tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1. Công trình cầu cấp đặc biệt có nhịp Extradosed 153 m dài nhất trong nước. Bộ sẽ nghiên cứu việc cần thiết có thêm một số cầu qua sông Lam để tạo đột phá phát triển trong khu vực.

Cũng trong ngày 14/3, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hưởng ứng trồng 1 tỉ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem