Lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp bắt buộc chỉ là phương án dự kiến

Thứ hai, ngày 20/02/2023 07:10 AM (GMT+7)
Liên quan đến phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, trong đó có quy định lịch sử là môn thi bắt buộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Đây chỉ là phương án dự kiến của Bộ, đang được nghiên cứu và xin ý kiến các chuyên gia.
Bình luận 0
Lịch sử là môn thi tốt nghiệp bắt buộc chỉ là phương án dự kiến - Ảnh 1.

Hiện nay, phương án chưa được thống nhất và chưa được phê duyệt.

Theo lộ trình, năm 2025 là năm đầu tiên học sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thi tốt nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các chuyên gia đang nghiên cứu phương án tổ chức kỳ thi.

Theo quy định hiện hành, để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông phải làm 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn thuộc các tổ hợp: Khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) hoặc khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân).

Liên quan đến số môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng và trình Chính phủ xin ý kiến. Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh học 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục của địa phương.

Thống Nhất (hanoimoi.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem