Lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân Covid-19 người Quảng Trị vừa được công bố tối 11/8

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 12/08/2020 09:17 AM (GMT+7)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị vừa công bố lịch trình của 2 bệnh nhân Covid-19 người Quảng Trị được Bộ Y tế công bố tối qua (11/8).
Bình luận 0

18h ngày 11/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Quảng Trị, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở tỉnh này lên 6 ca.

Lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân Covid-19 người Quảng Trị vừa được công bố tối 11/8 - Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã công bố lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân 861 và 862. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cụ thể, bệnh nhân số 861 là chị H.T.T, 36 tuổi, trú thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Bệnh nhân số 862 là bà H.T.S, 66 tuổi, trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Bà S là mẹ của bệnh nhân 832.

Sáng 12/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã công bố lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân này.

Cụ thể, bệnh nhân 861 là nhân viên của Công ty Bảo Châu (số 221 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), đồng nghiệp của bệnh nhân 750 và bệnh nhân 833.

Nhà của bệnh nhân là quán ăn sáng tại xóm Bàu, đội 3, thôn Hà Thanh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Bệnh nhân có tiếp xúc với khách hàng ăn sáng của quán.

Lúc 15h – 17h ngày 27/7 và 28/7, bệnh nhân có đến thăm người nhà tại Khoa Sản và Phòng Cấp cứu (phòng khám), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Lúc 8h ngày 1/8, bệnh nhân chở con gái (SN 2013) đến khám tại phòng khám Đa khoa bác sĩ Hoàng Đức Dũng (số 16-18B-22 đường Lê Duẩn, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Lúc 15h ngày 3/8, bệnh nhân chở con gái về tiêm huyết thanh uốn ván tại phòng khám số 5 của Trung tâm Y tế huyện Gio Linh.

Lúc hơn 15h ngày 5/8, bệnh nhân đi xay lúa tại khu phố 7, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh.

Từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/8, bệnh nhân đưa con gái đến Trạm Y tế xã Gio Châu, huyện Gio Linh để tiêm phòng cho con.

Ngày 7/8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại nhà khách UBND huyện Gio Linh.

Ngày 11/8, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Bệnh nhân số 862 là mẹ của bệnh nhân 832. Từ ngày 2/8 đến ngày 7/8, bệnh nhân 862 chăm sóc bệnh nhân 832 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian ở bệnh viện, bệnh nhân lưu trú tại Khoa Nội tổng hợp (phòng 609, tầng 6, khu nhà G) và thường di chuyển nhiều nơi của khu nhà G.

Bệnh nhân thường đi đến căn tin bệnh viện để nhận cơm và các quán bán hàng xung quanh bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Ngày 8/8, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh.

Sau khi Bộ Y tế công bố ca Covid-19 số 861, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định phong toả tạm thời khu vực xóm Bàu (đội 3), thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, Gio Linh – nơi cư trú của bệnh nhân 861 – H.T.T kể từ 21h ngày 11/8.

Như vậy, đến nay tỉnh Quảng Trị ghi nhận 6 ca Covid-19 gồm 749, 750, 832, 833, 861 và 862, trong đó bệnh nhân 832 đã tử vong vào sáng qua (11/8) do có bệnh nền nặng; tỉnh này đã phong toả 7 địa điểm gồm nơi ở, làm việc, điều trị của 6 bệnh nhân trên.

Tối 11/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận, bệnh nhân Covid-19 số 832 đã tử vong do có nhiều bệnh nền, suy kiệt, cơ thể chỉ còn 30kg; 3 bệnh nhân số 749, 750 và 833 cùng trú trên địa bàn có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem