Lịch trình di chuyển của người Trung Quốc nghi mắc Covid-19 ở Bình Dương ra sao?

Văn Dũng Thứ sáu, ngày 26/03/2021 09:27 AM (GMT+7)
Người đàn ông 44 tuổi quốc tịch Trung Quốc ở Bình Dương nghi mắc Covid-19 từng đi đến cửa khẩu Mộc Bài ở tỉnh Tây Ninh sau đó trở về đi xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM.
Bình luận 0

Ngày 26/3, UBND tỉnh Bình Dương đã có thông tin về trường hợp nghi mắc Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Cụ thể, người đàn ông sinh năm 1977 có quốc tịch Trung Quốc, địa chỉ chỗ ở và làm việc tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Người này nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng tháng 3/2020, đến khoảng tháng 1/2021 đi đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Bình Dương phong toả một đoạn đường vì phát hiện người Trung Quốc dương tính với SAR-CoV-2 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành phong toả, chốt chặn một đoạn đường D35 trong khu dân cư Việt Sing. Ảnh: V.D

Ngày 22/3/2021, người này di chuyển từ cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh về nhà tại địa chỉ 259-260 khu dân cư OASIS 2, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong ba ngày 23-24-25/3, người này tới công ty đi làm tại địa chỉ C63-64, Khu dân cư Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An. Vào lúc 8h30 ngày 25/3, ông bắt xe đi xuống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM làm xét nghiệm SARS- CoV-2 để qua Campuchia.

Bình Dương phong toả một đoạn đường vì phát hiện người Trung Quốc dương tính với SAR-CoV-2 - Ảnh 2.

Những người ra vào tại khu vực đang bị phong toả đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: V.D

Qua truy vết phát hiện tổng số 8 trường hợp F1, trong đó có vợ và 2 con gái của nguời này, 4 nhân viên công ty và 1 lái xe. Hiện tại, các trường hợp này đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tổng số trường hợp F2 là 23 trường hợp và đang cách ly tại nhà.

Bình Dương phong toả một đoạn đường vì phát hiện người Trung Quốc dương tính với SAR-CoV-2 - Ảnh 3.

Người dân bên ngoài tiếp tế đồ ăn sáng cho những người ở trong khu vực bị phong toả. Ảnh: V.D

Sau nhận thông tin người Trung Quốc này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực công ty và nơi ở của ca nghi mắc. Cách ly tạm thời khu vực công ty nơi người đàn ông này làm việc.

Bình Dương phong toả một đoạn đường vì phát hiện người Trung Quốc dương tính với SAR-CoV-2 - Ảnh 4.

Người dân được khuyến cáo không được ra khỏi khu vực phong toả. Ảnh: V.D

Ghi nhận sáng 26/3, lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa 2 đầu đường và một hẻm giao cắt phía trước văn phòng là nơi làm việc của người Trung Quốc mắc Covid-19 trong khu dân cư Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú.

Bình Dương phong toả một đoạn đường vì phát hiện người Trung Quốc dương tính với SAR-CoV-2 - Ảnh 5.

Đoạn đường bị phong toả là nơi sinh sống và văn phòng làm việc của người đàn ông Trung Quốc mắc Covid-19. Ảnh: V.D

Trước đó, tối 25/3, Bộ Y tế cho biết, nước ta vừa có 3 ca mắc Covid-19 trong đó có 2 ghi nhận tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Hiện tổng số ca mắc của nước ta là 2.579. Tính đến 18h ngày 25/3, Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 724 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem