Lịch trình đi lại, tiếp xúc 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam

Trương Hồng Thứ hai, ngày 03/08/2020 19:39 PM (GMT+7)
6 trường hợp mà Bộ Y tế vừa công bố nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam có lịch trình đi lại khá dày đặc, phức tạp và tiếp xúc với nhiều người. Hiện, đa số những người tiếp xúc gần đều đã được cách ly y tế.
Bình luận 0

Chiều 3/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca Covid-19 mới, trong đó, Đà Nẵng có 15 ca, Quảng Nam có 6 ca liên quan đến Đà Nẵng. Ngay sau đó, Sở Y tế Quảng Nam đã công bố lịch trình của 6 bệnh nhân này.

Quảng Nam: Lịch trình chính thức của 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Quảng Nam có thêm 6 ca nhiễm Covid-19.

Theo đó, vào ngày 24/7, nữ BN 622 (SN 1981, địa chỉ tại Tổ dân phố Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) đã đón xe buýt tuyến Quế Sơn - Đà Nẵng (không rõ số xe) ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng vào lúc 11h, rồi đến phòng 612 Khoa Thận - Nội Tiết thăm chị và ở lại một đêm trong bệnh viện cùng với con của chị… Đến ngày 31/7, BN được đưa đến khu cách ly tập trung Thao trường 3 trong 1 xã Quế Mỹ.

Ngày 27/7, BN 623 (SN 1937, địa chỉ tại khối Quảng Hậu, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thấy mệt và được người cháu chở đến Bệnh viện đa Khoa Vĩnh Đức khám (được biết tại bệnh viện này có BN 433 điều trị từ ngày 25 - 27/7). Tại đây, bác sĩ chẩn đoán BN thiếu máu, đề nghị nhập viện, tuy nhiên BN về lại nhà tại khối Quảng Hậu. 

Đến chiều 27/7, có dấu hiệu mệt, sốt nên người thân thuê xe dịch vụ tại địa phương chở BN đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam (cũng tại bệnh viện này, BN 524 nằm điều trị từ 25 - 29/7). Tối 27/7, BN được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, sau đó tới ngày 1/8, được Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 2/8, BN được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế. 

Quảng Nam: Lịch trình chính thức của 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Quảng Nam đứng thứ 2 cả nước về số người nhiễm Covid-19.

BN 624 (SN 1951, trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP.Hội An) nhập viện điều trị tại phòng 607 Khoa Nội - Thận - Nội tiết Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng vào ngày 7/7. Tới ngày 25/7, BN xuất viện và được đưa về nhà bằng xe bệnh viện. BN yếu liệt, nằm một chỗ, được con cái chăm nuôi, có tiếp xúc với người đến thăm (hiện tại, tất cả người tiếp xúc gần đã được cách ly).

BN 625 (SN 1969, trú khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP.Hội An) được người em dâu đưa ra thăm mẹ chồng tại phòng 607 Khoa Nội - Thận - Nội tiết, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng vào đầu tháng 7. Sau đó, BN lại được em dâu đưa về nhà bằng xe máy. 

Ngày 31/7, BN được đưa đi cách ly tại Trường Thủy Lợi.

Quảng Nam: Lịch trình chính thức của 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng Quảng Nam kiểm soát tại các điểm phòng, chống dịch Covid-19.

BN 626 (SN 1982, địa chỉ tại khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) vào chăm mẹ chồng là BN 524 tại Bệnh viện Bình An, thị trấn Nam Phước, vào ngày 18/7. Đến 14h ngày 19/7, BN về nhà và có tiếp xúc với chồng, 2 con và hàng xóm. 

Riêng ngày 25/7, chị H.T.N (ở Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đã đến thăm khoảng 30 phút. Ngày 31/7, BN được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Khách sạn Mỹ Sơn. Tại đây, BN được lấy mẫu xét nghiệm. Đến tối 2/8, BN được đưa về cách ly tại Trung tâm y tế Duy Xuyên.

BN 627 (SN 1974, địa chỉ tại khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng thăm mẹ là L.T.Đ (BN 524) nằm ở Khoa Thận - Tiết niệu tầng 6 (P606) vào ngày 12/7. Khoảng 10 phút sau, BN về nhà. Buổi chiều, BN ở tại nhà. Đến 20h, BN đi chợ Nam Phước để mua rau củ và sau đó về nhà (có tiếp xúc một số người). Tối 2/8, BN được đưa về cách ly tại Trung tâm y tế Duy Xuyên.

Ngày 2/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết đến nay, tại tỉnh đã triển khai thực hiện 9.118 mẫu xét nghiệm. Trong đó có 30 mẫu dương tính, 8.993 mẫu âm tính, 95 mẫu đang chờ kết quả.

Hiện tại có tổng số 3.978 người cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, trong đó, đang cách ly tập trung cho 1.204 người (số cách ly mới trong ngày là 261 người), kết thúc cách ly cho 2.774 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày là 313 người)…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem