Liên tục leo thang, giá USD tự do chạm mốc 22.600 đồng

Mai Hương Thứ hai, ngày 09/11/2015 16:44 PM (GMT+7)
Trên thị trường tự do chiều nay, giá USD giao dịch đã lên tới 22.600 đồng/USD, cao hơn khoảng 150 đồng/USD so với giá niêm yết tại các ngân hàng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đồng USD lên giá như hiện nay là do nhu cầu ngoại tệ cuối năm đang tăng lên rất mạnh.
Bình luận 0

Sau khi tăng giá 30 đồng vào đầu giờ sáng nay (9.11), đồng bạc xanh chiều nay tiếp tục leo thang cả trên thị trường tự do và ở các ngân hàng. Tỷ giá VNĐ/USD chiều nay được các ngân hàng điều chỉnh tăng tiếp 20-30 đồng/USD, nếu tính từ đầu sáng nay thì mức tăng đến thời điểm này đã đạt 50-60 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do cũng đã chạm mốc 22.600 đồng/USD.

img

Hiện tại, giá mua vào USD thấp nhất đang là 22.330 đồng/USD trong khi giá mua vào cao nhất là 22.380 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán ra thấp nhất đang là 22.440 đồng/USD và giá bán ra cao nhất đang là 22.460 đồng/USD. ACB và Eximbank đang cùng niêm yết USD ở mức 22.380-22.450 đồng/USD, trong đó ACB tăng 50 đồng/USD ở cả hai chiều. Techcombank tăng 20 đồng/USD chiều mua vào, lên 22.330 đồng/USD và tăng 30 đồng/USD chiều bán ra, ở mức 22.460 đồng/USD.

Tỷ giá tại DongABank đang là 22.380-22.450 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD chiều mua vào và tăng 20 đồng/USD chiều bán ra so với sáng nay.  Giá USD còn được Vietcombank tăng 30 đồng/USD cả chiều mua và bán lên sát 22.330-22.460 đồng/USD. Khảo sát trên thị trường tự do lúc 15 giờ chiều nay cho thấy, giá USD giao dịch đã lên tới 22.600 đồng/USD, cao hơn khoảng 150 đồng/USD so với giá niêm yết tại các ngân hàng.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định, giá USD trong nước tăng có một phần nguyên nhân là do giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh so với các đồng tiền chủ chốt trong giỏ tiền tệ khi số liệu việc làm tháng 10 tốt hơn nhiều so với dự đoán. USD trên thị trường quốc tế đã tăng giá 0,2% so với nhiều ngoại tệ khác, như đồng Euro, đồng Yen (Nhật Bản)… đã tác động nhất định đến tỉ giá VNĐ/USD tại Việt Nam. Báo cáo việc làm tích cực cũng củng cố đồn đoán Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006 vào tháng 12 tới - động thái làm tăng sức hấp dẫn của USD đối với giới đầu tư.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, các chuyên gia kinh tế cũng nhận định lý do USD lên giá mạnh còn là do cho nhu cầu ngoại tệ nhập khẩu hàng hóa vào thời điểm cuối năm tăng cao làm sức mua USD gia tăng, kéo tỉ giá VNĐ/USD đi lên. Như vậy, chỉ trong 1 tuần (từ ngày 2.11 đến 9.11), giá USD tại các ngân hàng đã tăng hơn 120 đồng/USD, từ mức 22.340 đồng lên 22.460 đồng/USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem