Huyện Sìn Hồ (Lai Châu): Liệu có chuyện "bảo kê" cho hành vi mua bán, vận chuyển gỗ quý trái phép như chủ xưởng tố?

Nhóm Phóng viên điều tra Thứ sáu, ngày 17/03/2023 05:30 AM (GMT+7)
Không “bảo kê” cho việc khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ quý, đó là khẳng định của đại diện UBND huyện Sìn Hồ và Hạt Kiểm lâm với phóng viên Dân Việt. Thế nhưng, người dân có quyền đặt câu hỏi, tại sao những hành vi vi phạm trên diễn ra từ lâu, nhưng phải đến khi Báo Dân Việt phanh phui, cơ quan chức năng mới xử lý?
Bình luận 0

Huyện Sìn Hồ: Liệu có chuyện "bảo kê" cho hành vi mua bán, vận chuyển gỗ quý trái phép như chủ xưởng tố?

Huyện Sìn Hồ: Liệu có chuyện "bảo kê" cho hành vi mua bán, vận chuyển gỗ quý trái phép như chủ xưởng tố?

Phóng viên Báo Dân Việt tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lai Châu để làm rõ quan điểm cũng như hướng xử lý vụ việc từ lãnh đạo tỉnh để thông tin tới quý vị!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem