Lĩnh án tù vì dùng kéo "xử"... máy ATM

Thứ năm, ngày 14/11/2013 16:17 PM (GMT+7)
Do không rút được tiền nên Tuấn nổi cơn lôi đình về nhà lấy kéo ra "xử" máy ATM cho hả cơn bực.
Bình luận 0
Trong phiên xử phúc thẩm ngày 14.11, TAND TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND cùng cấp, kháng cáo tuyên giảm án từ 1 năm 6 tháng tù xuống còn 6 tháng 1 ngày tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (37 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội “Hủy hoại tài sản”. Như vậy, bị cáo Tuấn được trả tự do ngay sau khi tòa tuyên.

Không rút được tiền, Tuấn đã về nhà lấy kéo ra chọc nứt màn hình 2 trụ ATM
Không rút được tiền, Tuấn đã về nhà lấy kéo ra chọc nứt màn hình 2 trụ ATM.

Lúc 19h ngày 10.12.2012, do cần tiền tiêu xài nên Tuấn đến trụ ATM của Ngân hàng TMCP Á Châu tại số 318 đường Lê Văn Sỹ (phường 1, quận Tân Bình) để rút tiền. Do không rút được tiền nên Tuấn nổi cơn lôi đình về nhà lấy kéo ra "xử" máy ATM cho hả cơn bực, đâm màn hình cả hai máy ATM rồi bỏ về.

Hành vi của Tuấn bị camera ghi lại, nhân viên nhân hàng đã phối hợp với công an phường làm rõ hành vi hủy hoại màn hình ATM của Tuấn.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do bực tức và tâm trạng không vui nên dùng kéo làm hư màn hình. Sau đó, bị cáo này đã bồi thường thiệt hại.
Đất Việt (Theo Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem