linh kiện điện tử
-
Hoạt động M&A Việt Nam rực rỡ, năm 2021 dự kiến giá trị vượt 3,9 tỷ USD
Các ngành tăng trưởng cao như tài chính tiêu dùng, điện tử và bán lẻ sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm, mang lại nhiều cơ hội giao dịch trong quý cuối năm 2021, bất chấp những ảnh hưởng gián đoạn từ đại dịch Covid-19.
-
"Kinh tế Việt Nam hồi sinh"
Các nhà nghiên cứu của Maybank Kim Eng trong báo cáo mới nhất về Việt Nam cho rằng, giai đoạn khó khăn nhất đã qua nhưng kinh tế sau nới lỏng giãn cách hồi đầu tháng 10 sẽ hồi phục dần dần vì chờ ngành chế tạo và dịch vụ hồi sinh. Sự hồi phục mạnh mẽ hơn chỉ có thể đến vào năm 2022.
-
Cách 4 hãng hàng không lớn nhất thế giới có lãi trong mùa dịch
Các hãng hàng không lớn kiếm được tiền những ngày này đang bận rộn vận chuyển hàng hóa, chứ không phải hành khách.
-
Đối tác của Apple - Pegatron có kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào Việt Nam
Công ty sản xuất điện tử lớn của Đài Loan là Pegatron, đối tác lắp ráp của Apple đang có kế hoạch rót khoản đầu tư lớn vào Việt Nam để cung cấp linh kiện cho Apple, Microsoft, Sony, Lenovo.
-
Cô gái 9x khởi nghiệp giữa mùa dịch từ phế liệu điện tử
Tận dụng linh kiện điện tử tưởng chừng bỏ đi, Bội Linh (Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) đã biến chúng thành phụ kiện móc khóa xinh xắn, tạo ra nguồn thu nhập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.
-
Linh kiện Trung Quốc nguy hiểm hơn cả Huawei?
Dù Úc đã từ chối cấp phép cho Huawei tham gia các dự án hạ tầng 5G nhưng linh kiện điện tử Trung Quốc thì không thể.
-
Cửa khẩu qua Trung Quốc nhộn nhịp qua lại, nông sản ùn ứ giảm dần
Tính tới ngày 8/3, đa phần các mặt hàng nông sản tồn đang giảm dần tại cửa khẩu các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang... Riêng tại Lạng Sơn chỉ còn tồn lại hơn 400 xe hàng chủ yếu vẫn là nông sản và hàng linh kiện điện tử.
-
Hải quan Lạng Sơn gặp khó, tổng kim ngạch XNK giảm mạnh
Từ đầu năm đến nay, Hải quan Lạng Sơn làm thủ tục cho 5.880 bộ tờ khai, tổng kim ngạch XNK đạt 175 triệu USD, giảm 58,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách được 222,6 tỷ đồng, giảm tới 59,44% so với cùng kỳ.
-
Chưa có hợp đồng mua bán, gần 500 xe hàng vẫn "nằm chờ" tại cửa khẩu Lạng Sơn
Theo Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, các xe hàng còn tồn lại cửa khẩu chủ yếu là mua bán theo hình thức trao đổi cư dân biên giới, chưa có Hợp đồng giao dịch mua bán nên vẫn chưa xuất được sang Trung Quốc.
-
Thông quan 171 xe hàng hóa, nông sản qua cửa khẩu Hữu Nghị
Theo số liệu của Bộ Công Thương, tính đến ngày 23/2/2020, tại Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) có 171 xe (nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, hàng may mặc...) đã được thông quan, theo đó lượng hàng tồn, chờ xuất tại các cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc đã giảm.