Linh vật Olympic Rio 2016 là chú mèo lai khỉ

Thứ ba, ngày 25/11/2014 14:01 PM (GMT+7)
Chủ nhà Brazil vừa lựa chọn hình ảnh chú mèo vàng có đuôi như khỉ là linh vật đại diện cho Thế vận hội diễn tại thành phố Rio de Janeiro 2016. 
Bình luận 0
mascotes-copacabana-forte-leme-alexferro

Hai linh vật Olympic Rio 2016 và Paralympic Games chính thức ra mắt người hâm mộ. Ảnh: Rio2016.

Lấy cảm hứng từ nguồn hệ động thực vật đa dạng tại Brazil, cùng công nghệ hoạt hình, ban tổ chức lựa chọn hai linh vật (mascot) đại diện cho Olympic Rio 2016 và Paralympic Games 2016 sẽ diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro.

Linh vật của Olympic Rio 2016 được giới là là con vật màu vàng mà ban tổ chức mô tả là có "sự lanh lợi ở loài mèo, điệu đu đưa lắc lư của loài khỉ và nét yêu kiều của loài chim". Còn linh vật Paralympic Games lại là tổng hợp giữa các loài thực vật phong phú của Brazil.

Ban tổ chức Olympic Rio 2016 dự tính sẽ sản xuất 12.000 mẫu sản phẩm để bày bán và thu về khoảng 389 triệu đô la từ việc kinh doanh các sản phẩm ăn theo Thế vận hội.

Brazil đang trưng cầu dân ý lựa chọn tên chính thức cho linh vật giữa ba cái tên: Oba và Eba, Tiba Tuque và Esquindim, Vinicius và Tom. Dự kiến đến ngày 14.12.2014, ban tổ chức sẽ công bố tên được chọn.

Nhằm tạo thêm sức hút với giới trẻ, nhóm thiết kết Birdo Producoes đến từ thành phố Sao Paulo còn dự định dựng phim hoạt hình về linh vật để trình chiếu trên truyền hình Brazil trước khi các môn thi đấu diễn ra.

banner-650-480.png


Hai linh vật cho Thế vận hội và Paralympic 2016 là tổng hòađộng vật và thực vật đặc trưng của Brazil. Ban tổ chức cho biết linh vật biểu tượng cho các trò chơiđồng đội làm chiều lòng khán giả, đặc biệt trẻ em.

mascote-olimpico.jpg


Linh vật Olympic Rio 2016 là chú mèo vàng có chiếc đuôi linh động của loài khỉ, đôi tay tôi chân có thể làm bất cứ điều gì và đặc biệt có khả năng giả giọng bất cứ loài nào củaloài chim. Hình ảnh chú mèo lai khỉ còn đại diện hình ảnh cao hơn, xa hơn, mạnh hơn như tiêu chí của Olympic. Vẻsặc sỡ màu sắc, với gam màu vàng chủ đạo cũng đại diện hình ảnh đất nước Brazil.

mascote-paralimpico.jpg


Linh vật của Paralympic Games 2016 tổng hòa hệ thực vật phong phú của Brazil, nơi có rừng rậm Amazon lớn nhất thế giới. Trên đầu mascot này là bộ tóc làm từ lá cây rừng nhiệt đới. Mascot này là bạn thân sống cùng chú mèo vàng trong rừng Tijuca. Mascot sinh vật này đam mê ca hát và đặc biệt thích nhảy hai điệu Samba,Boss Nova truyền thống.

(Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem