Lo dịch viêm phối cấp do virus corona: Khách hàng không dám đi, taxi ế ẩm

Minh Hiếu Thứ hai, ngày 03/02/2020 12:17 PM (GMT+7)
Dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đang lan rộng không chỉ ở Trung Quốc mà nhiều quốc gia khác cũng đã công bố vùng có dịch, trong đó Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp dương tính với virus corona khiến cho nhiều ngành dịch vụ vận tải lao đao vì vắng khách.
Bình luận 0

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus Corona, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Công điện số 156/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trong đó nêu rõ: Hạn chế tập trung đông người; các tỉnh đã công bố dịch dừng tất cả lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; quyết định cho học sinh nghỉ học.

Theo đó, các hãng taxi đang kinh doanh vận tải cũng đã triển khai các biện pháp nhằm phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh do virus corona gây ra. Tập đoàn Mai Linh cũng đã phát đi thông báo sẽ tặng khẩu trang cho toàn bộ lái xe, khách hàng. Trong đó, trang bị toàn bộ khẩu trang cho lái xe và khách hàng đi taxi Mai Linh trên khắp 63 tỉnh thành, 4 huyện đảo.

img

Dịch vụ vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch virus corona.

Bên cạnh đó là liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh để phổ biến đến tài xế, theo một tài xế taxi Mai Linh cho biết: “Tình hình vận tải đầu năm nay ế ẩm, lượng khách đi xe không được nhiều như mọi năm, đây là tình trạng chung của cánh lái xe chúng tôi”.

Do dịch virus corona đang diễn biến phức tạp đã khiến cho thị trường kinh doanh vận tải điêu đứng vì vắng khách, trao đổi với PV Dân Việt, tài xế taxi Vũ Hoan, đang chạy xe ở khu vực Hà Nội cho biết: “Do tình hình dịch bệnh virus corona đã làm cho lượng hành khách sụt giảm đi rất nhiều so với thời kỳ trước Tết Nguyên đán. So với cùng kỳ mọi năm sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Canh Tý, lượng hành khách tại TP Hà Nội đã sụt giảm nghiêm trọng”.

img

Tài xế Vũ Hoan đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh virus corona.

“Nguyên nhân là do, sinh viên, học sinh được nghỉ học thêm 1 tuần. Bên cạnh đó, một số công ty cũng đã cho nhân viên nghỉ ở nhà để làm việc Online”, tài xế Vũ Hoan cho hay.

Chia sẻ về cách phòng chống dịch bệnh virus corona, tài xế Vũ Hoan cho biết thêm: “Tôi đang chạy xe chủ yếu ở khu vực các bến xe, nhưng thời điểm này thấy vắng khách. Trong khi đó, nhiều khách lại sợ lây nhiễm bệnh nên không chịu đi xe ghép, mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn khẩu trang và vệ sinh xe hàng ngày”.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Anh Quân, Tổng Giám đốc taxi G7 cho biết: “Ngay từ khi Tổ chức Y tế thế giới WHO công bố dịch bệnh virus corona, chúng tôi đã có thông báo tới toàn thể cán bộ, nhân viên, tài xế của hàng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, chúng tôi yêu cầu tài xế 100% phải sử dụng khẩu trang khi làm việc”.

“Chúng tôi và những hãng taxi làm dịch vụ là người chịu thiệt hại lớn về dịch bệnh vì lượng khách sụt giảm. Trong đó, lượng khách tại sân bay Nội Bài giảm đi rõ rệt nhất, còn ở khu vực trong TP Hà Nội lượng khách có giảm nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đảm bảo duy trì công việc cho tài xế”.

Cũng trao đổi với PV Dân Việt về tình hình vận tải sau dịp nghỉ Tết Canh Tý, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cho biết: “Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, lượng khách đổ dồn về bến xe Giáp Bát rất thấp, lượng hành khách chỉ bằng 1/10 so với cùng kỳ các năm trước đây. Đây là tình trạng chung của các bến xe trên địa bàn Hà Nội, một số nhà xe còn phản ánh rằng, không có khách hoặc vắng khách khi xe xuất bến”.

“Để phòng chống dịch bênh virus corona, chúng tôi đã yêu cầu toàn bộ lực lượng, cán bộ, nhân viên của bến đeo khẩu trang và sử dụng các biện pháp phòng chống bệnh dịch. Bênh cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu các nhà xe trang bị khẩu trang, tăng cường vệ sinh sạch sẽ xe và có nhiều biện pháp bảo vệ sức khoẻ nhân viên cũng như khách hàng”, ông Nguyễn Tất Thành cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem