Lộ diện đối thủ cuối cùng của ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023

Thứ tư, ngày 22/02/2023 17:53 PM (GMT+7)
Đối thủ cùng bảng với ĐT nữ Việt Nam cũng là một trong những cái tên cuối cùng giành vé dự World Cup nữ 2023 đã lộ diện.
Bình luận 0

World Cup nữ 2023 đã sớm xác định 29/32 đội giành quyền vào vòng chung kết cùng lễ bốc thăm tiến hành từ tháng 10/2022. Khi đó ĐT nữ Việt Nam và Philippines là 2 đại diện duy nhất của của khu vực Đông Nam Á có tên trong danh sách 29 đội giành vé sớm vào VCK World Cup 2023.

Một đại diện còn lại của khu vực là ĐT nữ Thái Lan phải cạnh tranh với 10 đội bóng khác ở vòng play-off liên lục địa. Đáng tiếc ở lượt trận play-off bảng A, ĐT nữ Thái Lan đã để thua Cameroon với tỷ số chung cuộc 2-0. Tuy nhiên đại diện châu Phi sau khi đánh bại ĐT nữ Thái Lan cũng đã để thua Bồ Đào Nha 1-2 tại lượt cuối.

Lộ diện đối thủ cuối cùng của ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023 - Ảnh 1.

Bồ Đào Nha vào World Cup nữ 2023 và sẽ gặp ĐT nữ Việt Nam ngày 27/7.

Các cô gái Bồ Đào Nha sớm có bàn mở tỷ số phút 22 nhờ công Gomes. Hai đội chơi giằng co, tới phút 89, Nchout san hoà cho Cameroon. Tới phút 90+4, Bồ Đào Nha hưởng phạt đền và Costa đã thực hiện quả 11m thành công, giúp đại diện châu Âu giành vé tới World Cup.

Như vậy kết quả bốc thăm trước đó, Bồ Đào Nha được xếp vào cùng bảng E với Việt Nam, đương kim vô địch Mỹ và đương kim á quân Hà Lan.

Huỳnh Như chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc khi đội trưởng của ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu hơn 6 tháng ở giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha nên ít nhiều có sự am hiểu nhất định về đối thủ này. Cô cũng từng cho rằng lối chơi của Bồ Đào Nha và Việt Nam không khác quá nhiều trong chia sẻ với tờ O Jogo mới đây.

Lộ diện đối thủ cuối cùng của ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023 - Ảnh 2.

Huỳnh Như và ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng đương đầu với thử thách tại World Cup nữ 2023

Trước Bồ Đào Nha, Haiti là đại diện đầu tiên của vòng play-off giành vé dự World Cup 2023. Đại diện Bắc Trung Mỹ đang đứng hạng 55 FIFA, gây bất ngờ khi đánh bại đội được đánh giá cao hơn là Chile 2-1. Haiti sẽ chung bảng D với Anh, Đan Mạch và Trung Quốc.

World Cup nữ 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8. Theo lịch, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mỹ (22/7), Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8). Với đẳng cấp chênh lệch, mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là học hỏi, cố gắng có bàn thắng ở lần đầu dự World Cup.

L.C (Theo Sports 442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem