Lộ diện nhân vật bí ẩn mua được bức "Tiếng thét"

Thứ sáu, ngày 13/07/2012 06:21 AM (GMT+7)
Nhân vật bí ẩn đã trả khoản tiền phá mọi kỷ lục 119,9 triệu USD cho bức tranh "Tiếng thét" của danh họa người Na Uy Edvard Munch trong phiên đấu giá hồi tháng Năm chính là tỷ phú người Mỹ, Leon Black.
Bình luận 0

Thông tin trên được tiết lộ trên tờ Thời báo phố Wall ngày 11.7.

Là một trong những họa phẩm nổi tiếng nhất trong lịch sử, bức tranh được nhà bán đấu giá Sotheby’s bán ở New York một cách kịch tính chỉ trong 12 phút, nhưng người mua giấu tên.

img
Tỷ phú người Mỹ, Leon Black. (Nguồn: Internet)

Thời báo phố Wall biết được danh tính người mua bức tranh "Tiếng thét" từ “một số người gần gũi” với Black. Khoản tiền 119,9 triệu USD là mức giá kỷ lục với một tác phẩm nghệ thuật từng được chào bán công khai.

Người phát ngôn của tỷ phú Black từ chối xác nhận thông tin trên.

Tỷ phú Leon Black, một người New York 60 tuổi, là người sáng lập và đối tác lâu năm của Apollo Global Management. Ông có tài sản ước tính 3,4 tỷ USD (theo tạp chí Forbes).

Bức tranh "Tiếng thét" mà Black mua được, vẽ năm 1895, là một trong bốn phiên bản "Tiếng thét" của Munch. Một phiên bản khác đang thuộc sở hữu Bảo tàng quốc gia Na Uy, hai bức còn lại nằm trong Bảo tàng Munch, cũng ở Oslo.

TheoVietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem