Lo sợ Covid-19, nhiều trường đại học ở Hà Nội cấp tốc cho nghỉ học

Thảo Linh (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 29/01/2021 10:12 AM (GMT+7)
Sau khi các ca nhiễm Covid-19 tăng, nhiều trường đại học tại Hà Nội đã cho sinh viên nghỉ học, hoãn thi, đồng thời triển khai các biện pháp phòng dịch.
Bình luận 0

Hoãn thi, nghỉ Tết sớm vì Covid-19

Theo thông tin từ website ĐH Bách Khoa Hà Nội, do Covid-19, trường đã điều chỉnh lịch học và lịch nghỉ của sinh viên. Sinh viên, học viên toàn trường nghỉ từ ngày 1/2, sớm hơn 1 tuần so với lịch ban đầu là từ ngày 8/2.

Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị tất cả cán bộ, viên chức, người học và khách đến trường triển khai quyết liệt "Thông điệp 5K" (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế. Trường nhấn mạnh, người học đến và qua vùng đang có dịch Covid-19 trong vòng 14 ngày qua tính đến ngày 28/1/2021 thì ở nguyên tại chỗ và đăng ký hoãn thi.

Lo sợ Covid-19, nhiều trường đại học ở Hà Nội cấp tốc cho nghỉ học - Ảnh 1.

Sinh viên đo thân nhiệt khi đến trường phòng Covid-19 Ảnh minh họa: Báo Giao Thông

Trước đó, để phòng, chống dịch Covid-19, trường ĐH Kiểm sát Hà Nội đã ra thông báo về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết nguyên đán và hoãn thi kết thúc học kỳ I.

Học viên, sinh viên khoá 2, sinh viên khoá 5, 6, 7, 8 văn bằng 2 khoá 1, văn bằng 2 khoá 2 nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ 12h ngày 28/1/2021 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Canh Tý) thay vì từ đầu tháng 2 như thông báo trước.

Đại học Kinh tế - kỹ thuật công nghiệp hoãn thi học kỳ bắt đầu từ ngày hôm nay (29/1), thời gian thi sẽ được thông báo sau. Trường đặc biệt nhấn mạnh, sinh viên không đến trường trong khoảng thời gian từ ngày 29/1. Các lớp tổ chức họp lớp qua các hệ thống họp online.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trường ĐH Thương mại điều chỉnh kế hoạch nghỉ Tết và kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Theo thông tin từ trường, ngày 31/1, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục phức tạp, trường sẽ thông báo đến người học về việc được nghỉ Tết sớm hơn so với kế hoạch, học trực tuyến. Phương thức giảng dạy và học tập  được thông báo trước 18/2.

Lo sợ Covid-19, nhiều trường đại học ở Hà Nội cấp tốc cho nghỉ học - Ảnh 3.

Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Chia sẻ với báo chí, một lãnh đạo của ĐH Ngoại thương cho biết, trường đã quyết định cho toàn bộ sinh viên, học viên tại trụ sở chính Hà Nội nghỉ học từ ngày 29/1/2021 cho đến hết kỳ nghỉ Tết như kế hoạch và sẵn sàng học trực tuyến nếu tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội quyết định tất cả các bậc học chuyển sang hình thức học trực tuyến từ hôm nay 29/1, tạm hoãn tất cả các kỳ thi diễn ra trong ngày này.

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo cho toàn bộ sinh viên của trường chuyển sang học online từ ngày 29/1 đến hết ngày 6/2. Sau đó sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8/2.

Nâng cao tinh thần chống dịch Covid-19, hỗ trợ sinh viên ở lại

Nhiều trường đại học khác tại Hà Nội tuy chưa có thông báo cụ thể về việc hoãn thi, nghỉ Tết sớm, tuy nhiên, các trường đã triển khai các biện pháp cấp bách để hạn chế lây lan dịch Covid-19.

ĐH Kinh tế quốc dân tạm dừng tất cả sự kiện tập trung đông người, trừ các lớp học tập và thi tại trường, yêu cầu giảng viên, sinh viên khai báo y tế.

Lo sợ Covid-19, nhiều trường đại học ở Hà Nội cấp tốc cho nghỉ học - Ảnh 4.

Sinh viên sẽ học online khi tình hình dịch bệnh phức tạp. Ảnh minh họa: Tuoitrethudo

Ngay sau khi nhận được tin dịch Covid-19 bùng phát trở lại, trường yêu cầu sinh viên tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch, thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang. Đáng chú ý, ký túc xá của trường ĐH Kinh tế quốc dân chuẩn bị các phương án và điều kiện phục vụ sinh viên vùng dịch ở lại ăn Tết trong trường hợp không về được quê do dịch bệnh.

Học viện Báo chí Tuyên truyền quyết định cho sinh viên học online vào hai ngày 30, 31/1. Trường nhắc nhở sinh viên về quê nghỉ Tết mang theo sách vở đề phòng dịch Covid-19 kéo dài. Trường đề nghị sinh viên thực hiện các biện pháp phòng dịch đồng thời rà soát các trường hợp là cán bộ, sinh viên cùng người nhà đi đến Hải Dương và Quảng Ninh từ ngày 20/1.

Bộ GDĐT chỉ đạo khẩn phòng, chống Covid-19

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Bộ trưởng GDĐT yêu cầu, Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục và đào tạo. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là trong thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu...




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem