Lô xe JEEP chính hãng đã cập bến Việt Nam, chờ ngày ra mắt

NGỌC HOÀNG Chủ nhật, ngày 30/08/2020 11:55 AM (GMT+7)
Một lô xe JEEP khoảng 13 chiếc bao gồm hai dòng Gladiator và Wrangler vừa được đưa về cảng khu vực TP.HCM nhằm chuẩn bị cho sự kiện khai trương showroom và bán ra chính thức của nhà phân phối JEEP tại Việt Nam.
Bình luận 0

Như thông tin đã đưa, thương hiệu JEEP sẽ quay trở lại phân phối xe chính hãng tại thị trường Việt Nam. Sự có mặt của thương hiệu xe việt dã nổi tiếng của Mỹ sẽ mở ra một lựa chọn mới dành cho khách hàng trong nước yêu thích xe SUV và bán tải cá tính.​

Lô xe JEEP mới cập cảng khu vực TP.HCM mới được đưa về bao gồm hai dòng, trong đó đáng chú ý nhất là mẫu bán tải JEEP Gladiator 2020 hoàn toàn mới. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe bán tải cỡ trung này là đối thủ của các mẫu xe như: Ford Ranger (bản Mỹ), Toyota Tacoma và Nissan Frontier.​

img

img

Bên cạnh dòng bán tải Gladiator 2020, thương hiệu JEEP cũng đưa về dòng SUV Wrangler nổi tiếng với nhiều phiên bản khác nhau như “Unlimited Rubicon”. Đã có nhiều chiếc JEEP Wrangler mới được đưa về nước thông qua diện nhập khẩu tư nhân, giá bán tùy thuộc vào phiên bản, trước đó một chiếc JEEP Wrangler Unlimited Rubicon 2020 (động cơ 2.0L mild-hybrid) được một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân chào bán với giá khoảng 4 tỷ đồng.​ Mặc dù là xe việt dã, nhưng các mẫu xe của JEEP trang bị khá nhiều tiện nghi giải trí hiện đại như màn hình cảm ứng kích thước 8,4 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay...​

Hiện chưa rõ JEEP Wrangler mới được phân phối chính hãng tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ nào, khả năng cao là động cơ xăng 2.0L tăng áp để có lợi thế về giá bán (ít đánh thuế). Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng có phiên bản lắp động cơ xăng V6 3.6L “Pentastar” trợ lực eTorque mạnh mẽ.​

img

img

Dự đoán, giá bán của xe JEEP phân phối chính hãng tại Việt Nam sẽ không nằm trong tầm giá của các thương hiệu xe phổ thông đến từ Nhật và Hàn. Thương hiệu JEEP chắc chắn sẽ không cạnh tranh về giá bán, đồng thời hầu hết các dòng xe của JEEP không có đối thủ “ngồi chung mâm” tại thị trường Việt.

Mẫu xe JEEP Gladiator 2020 có giá bán khởi điểm từ 33.545 USD tương đương hơn 770 triệu đồng cho phiên bản Sport và chạm đến mức giá hơn 60.000 USD tương đương hơn 1,3 tỷ đồng cho phiên bản Launch Edition. Trước đó, đã có vài chiếc JEEP Gladiator 2020 được đưa về Việt Nam thông qua nhập khẩu tư nhân với giá sau thuế khoảng 3,8 tỷ đồng.​

img

img

Sau khi được phân phối chính thức tại thị trường Việt, thương hiệu xe JEEP hứa hẹn sẽ thu hút và đáp ứng cho nhu cầu chơi xe địa hình của một nhóm nhỏ khách hàng yêu thích xe việt dã, đam mê lái xe chinh phục đường khó, đường Offroad, khi mà trên thị trường hiện tại họ có rất ít sự lựa chọn.​

Nguồn ảnh: Leo Vũ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem