Loạt “điểm đen” ngập úng được Đà Nẵng đưa vào diện xử lý trọng điểm

+ aA -
Diệu Bình
19/01/2026 17:36 GMT +7
Trước tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm, nhất là tại các “điểm đen” như đường Mẹ Suốt, Âu Cơ, TP Đà Nẵng đã đưa hàng loạt khu vực thường xuyên ngập vào diện xử lý trọng điểm, với kỳ vọng sớm chấm dứt cảnh “mưa là ngập” mà người dân đang phải chịu đựng.

Ngày 19/1, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có thông tin loạt giải pháp khắc phục ngập úng trên địa bàn TP.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, công tác nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thu nước, cửa thu nước được ưu tiên chỉ đạo và đã mang lại hiệu quả đáng kể. Hiện UBND TP đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng thời các nhóm nhiệm vụ mang tính thường xuyên, giải pháp trước mắt và giải pháp ổn định lâu dài để kịp thời khắc phục tình trạng ngập úng trên địa bàn.

Về giải pháp thường xuyên, Sở Xây dựng tiếp tục tập trung nạo vét, khơi thông hệ thống mương cống thoát nước; kiểm tra, vận hành hiệu quả các trạm bơm chống ngập, hạ mực nước tại các hồ điều tiết trước mùa mưa; tăng cường vớt rác tại cửa thu nước. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng chống ngập úng, khơi thông cửa thu nước, tháo dỡ các tấm che ngăn mùi gây cản trở thoát nước.

Những năm qua, Đà Nẵng thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập úng do mưa lớn. Ảnh: D.B

Đối với các giải pháp trước mắt, thành phố tập trung hoàn thành việc bổ sung cửa thu nước tại các khu vực còn thiếu; cải tạo, sửa chữa cửa thu, mương thu nước bị hư hỏng; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước đang thi công và các công trình đã có chủ trương đầu tư; đẩy nhanh di dời hạ tầng kỹ thuật ra khỏi hệ thống thoát nước; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm kịch bản ứng phó ngập úng đô thị.

Về giải pháp căn cơ, lâu dài, Sở Xây dựng cho biết TP đang hoàn thiện quy định quản lý hệ thống thoát nước, tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương cấp xã; phát triển hệ thống bản đồ theo dõi mưa, ngập nước thông qua ứng dụng Danang SmartCity; đồng thời triển khai các giải pháp về quy hoạch, kế hoạch đầu tư, ưu tiên quỹ đất cho hành lang thoát lũ, hồ điều hòa và mảng xanh đô thị. Hiện TP đang triển khai 18 dự án thoát nước, chống ngập với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng.

Người dân tại “điểm đen” ngập úng như đường Mẹ Suốt và đường Âu Cơ... mong thoát cảnh mưa là ngập. Ảnh: D.B

Riêng tại các “điểm đen” ngập úng như đường Mẹ Suốt và đường Âu Cơ, UBND TP đã chỉ đạo nghiên cứu các phương án tăng cường thoát nước, hướng thoát ra sông và Vịnh Đà Nẵng để giảm tải cho sông Phú Lộc. Dự án tuyến cống thoát nước dọc đường Phùng Hưng (từ kênh Hòa Minh ra Vịnh Đà Nẵng) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu; dự án cải tạo hệ thống thoát nước dọc đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với đường Tôn Đức Thắng, thành phố đang nghiên cứu mở rộng cầu đường sắt phía hạ lưu và mở rộng khẩu độ tuyến kênh nối từ hồ Trung Nghĩa ra sông Phú Lộc. Tại đường Quang Trung, thành phố nghiên cứu bổ sung tuyến cống thoát nước dọc đường Ông Ích Khiêm nhằm nâng cao khả năng thoát nước cho khu vực trung tâm.

Theo Sở Xây dựng, việc mở rộng kích thước các tuyến cống thoát nước ra cửa sông, cửa biển sẽ được xem xét theo từng khu vực cụ thể, bảo đảm lộ trình đầu tư phù hợp, hiệu quả và tránh lãng phí đầu tư.

Những năm gần đây, Đà Nẵng nhiều lần gặp tình trạng ngập úng đô thị khi mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt người dân. Trong năm 2025, Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều đợt mưa lớn gây ngập úng. Đơn cử, đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 10 gây ngập sâu tại nhiều khu vực, khiến hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường chính ngập úng và giao thông bị xáo trộn, học sinh phải nghỉ học nhiều nơi để ứng phó.