Lời cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đến các nhà tài trợ chương trình "Đông ấm vùng cao" năm 2022

Lan Anh Thứ tư, ngày 04/01/2023 06:15 AM (GMT+7)
Ngày 29-30/12/2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức thành công chương trình "Đông ấm vùng cao" và "Tết ấm vùng cao", hàng nghìn phần quà tết giá trị đã được trao đến tay các em học sinh và người dân. Để có được thành công đó là nhờ có sự góp sức của các nhà tài trợ, những tấm lòng vàng trên khắp cả nước.
Bình luận 0

Những ngày đông giáp Tết, bà con xã Nậm Tin vui mừng, phấn khởi khi được nhận những món quà yêu thương từ đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt. Đã lâu rồi, khắp xã nghèo không thấy được niềm hân hoan hiện hữu rõ như thế. 

Lời cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đến các nhà tài trợ chương trình "Đông ấm vùng cao" năm 2022  - Ảnh 1.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc tâm sự, trò chuyện cùng em Hờ Bích Ngọc về niềm vui ngày đặc biệt. Ảnh: Lan Anh

Thầy Mai Xuân Kiên bày tỏ: "Tại xã nghèo cách trung tâm huyện đến hơn 30km, các em học sinh chỉ mong có bộ quần áo ấm để mặc, hay đơn giản chỉ là có đủ sách vở, đồ dùng học tập để mong vươn mình thoát khỏi cái nghèo. Nay Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ đã thực hiện hoá ước mơ nhỏ của các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin. 

Thay mặt các thầy cô, các em học sinh và phụ huynh học sinh xin cảm ơn đoàn từ thiện".

Những phần quà đặc biệt được gom góp từ tình yêu thương từ các nhà tài trợ, nhà hảo tâm trên khắp đất nước đã đến được tận tay những người xứng đáng nhất.

Lời cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đến các nhà tài trợ chương trình "Đông ấm vùng cao" năm 2022  - Ảnh 2.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của từng đứa trẻ, với các em những chiếc áo mới, dày dặn là ước mơ xa xỉ. Ảnh: Lan Anh.

"Từ ngày có chăn lông mới, áo ấm và đồ dùng học tập em thích lắm ạ. Được cô chú đoàn từ thiện tặng quà, đi học con có dép mới, áo mới và chăn ấm nên con không sợ lạnh nữa ạ" – em Lường Kim Oanh chia sẻ.

Những món quà như chăn ấm, áo ấm,… đã ấp ủ giấc mơ đẹp cho các em học sinh. Bên cạnh đó, những phần quà như cá khô, dầu ăn, gia vị đem đến bữa cơm ngày Tết đầy đủ dinh dưỡng. 

Cụ thể tại Chương trình "Đông ấm vùng cao" và "Tết ấm vùng cao" năm 2022 đã có 7.564 món quà được trao tận tay các em nhỏ và người dân bao gồm: áo ấm, mũ len, bộ bình năng lượng mặt trời, chăn, dép, vở, bút, tủ sách, quần áo mầm non, cá khô, gia vị, dầu ăn với tổng trị giá 427.500.000 đồng được trao tặng.

Ông Hờ A Lù – Chủ tịch UBND xã Nậm Tin cho biết: "Những phần quà Tết Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ trao tặng đã giúp các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin và người dân bản Nậm Tin 2 có một mùa Đông ấm đượm tình người. Thay mặt các em học sinh, người dân tôi xin chân thành cảm ơn Báo cùng các nhà tài trợ, đã biến giấc mơ của chúng tôi thành sự thật".

Lời cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đến các nhà tài trợ chương trình "Đông ấm vùng cao" năm 2022  - Ảnh 3.

Ông Hờ A Lù - Chủ tịch xã Nậm Tin gửi lời cảm ơn đến đoàn từ thiện vì đã có những món quà ý nghĩa cho người dân nơi đây. Ảnh: Lan Anh.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin chân thành cảm ơn Nha khoa Sài Gòn H.N, Nha khoa Hoa Cười, Dự án C.A.R.E, CLB Trái Tim Yêu Thương, Công ty CP Trang thiết bị Nha khoa Việt Đăng, Văn phòng công chứng Trần Văn Sang, Hội tích thiện liên phường Hà Nội, Nhóm Nồi cơm hiểu và thương, Tiểu thương chợ hải sản Long Biên, Công ty CP Thương mại Chaang Việt Nam, Công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân đã đồng hành cùng sứ mệnh yêu thương của chúng tôi thực hiện thành công Chương trình "Đông ấm vùng cao" năm 2022 tại Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Đồng thời, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến HND tỉnh Điện Biên, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, HND huyện Nậm Pồ, UBND huyện Nậm Pồ, Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ, UBND xã Nậm Tin đã tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện thành công chương trình này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem