Lời khai của 2 đối tượng chích điện, đạp ngã xe máy cô gái để cướp lúc rạng sáng

A.T Thứ hai, ngày 07/06/2021 14:23 PM (GMT+7)
Cả 2 khai do không có tiền nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khi thấy chị P. đi xe máy 1 mình, cả 2 áp sát thì dùng dùi cui chích vào người và nói: "Con này sử dụng ma túy đá, theo tao lên xe"….
Bình luận 0

Ngày 7/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ với Nguyễn Hồng Phát (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Trần Nhựt Phương (22 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Lời khai của 2 đối tượng chích điện, đạp ngã xe máy cô gái để cướp lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Bên cạnh đó, công an còn tạm giữ Võ Thị Đẹp (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nông Ngọc Huy (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Huỳnh Văn Tài (31 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo Công an quận Bình Tân, Phương có tiền án tội "Cướp giật tài sản", Phát có 3 tiền án tội "Cướp giật tài sản", Huy có tiền án tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Trong đó, Phát và Phương chỉ mới ra tù vào đầu năm nay.

Qua đấu tranh, Phương và Phát khai rạng sáng 2/6, cả 2 đi ăn nhậu rồi trở về phòng trọ ở quận Tân Phú, TP.HCM. Cả 2 rủ nhau đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Phương lái xe máy hiệu Honda Vision màu xanh mang BKS: 63B7 – 605.16 (xe của mẹ Phương) chở Phát rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận Bình Tân tìm kiếm "con mồi".

Lời khai của 2 đối tượng chích điện, đạp ngã xe máy cô gái để cướp lúc rạng sáng - Ảnh 2.

Phương tiện gây án. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Khi đi tới KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B thì cả 2 phát hiện chị P. (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đi xe máy 1 mình nên đeo bám. Khi tới khu vực vắng, cả 2 áp sát chị P.  đạp khiến chị này ngã xe.

Phát dùng dùi cui điện chích vào chị này và nói: "Con này sử dụng ma túy đá, theo tao lên xe". Quá hoảng sợ, chị P. lấy túi xách bỏ chạy vào 1 công ty cầu cứu. Hai tên cướp lấy xe chị P. rồi tẩu thoát về quận Tân Phú. Chị P. đã tới công an trình báo sự việc.

Sau đó, Phát gọi điện cho Đẹp (người sống chung như vợ chồng) kể và nhờ Đẹp bán xe. Đẹp liên hệ bán chiếc xe trên cho Huy với giá 5 triệu đồng. Huy sau khi mua được xe thì đem bán lại cho Tài với giá 6,2 triệu đồng. Tài đem bán cho Đinh Tú Toàn (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân) với giá 7,5 triệu đồng.

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được các đối tượng nói trên vào ngày 4/6. Hiện Công an đang điều tra mở rộng và đề nghị Toàn đang bỏ trốn sớm ra đầu thú và giao nộp chiếc xe tang vật của vụ cướp để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem