Long An: Hai học sinh đi mò cá, trượt chân rơi xuống đầm tôm đuối nước thương tâm

Thiên Long Thứ hai, ngày 19/09/2022 11:51 AM (GMT+7)
Hai học sinh cấp 2 đi bắt cá, do trời mưa to cả hai đã bị trượt chân té xuống đầm tôm, nước quá sâu hai em bị hụt chân đuối nước.
Bình luận 0
Long An: Hai học sinh đi mò cá, trượt chân rơi xuống đầm tôm đuối nước thương tâm  - Ảnh 1.

Hai học sinh bị đuối nước do mò tôm, bắt cá khi mưa lớn trên đầm. Ảnh: Thiên Long

Ngày 19/9, Công an huyện Cần Giuộc cho biết, hai học sinh thuộc trường THCS Nguyễn Thị Một (xã Phước Lại) tự ý ra kênh để đi mò tôm, bắt cá lúc trời đang mưa to đã chết đuối thương tâm. 

Theo công an, hiện gia đình cả hai đang lo hậu sự, chiều cùng ngày sẽ đưa đi an táng.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 18/9, hai học sinh nữ sống gần nhà nhau gồm: Dương Ngọc H (12 tuổi, học lớp 7), Nguyễn Thị Ngọc N (11 tuổi, học lớp 6, trường Nguyễn Thị Một), cùng ngụ ấp Lũy, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, rủ nhau đi ra khu vực đầm nuôi tôm cách nhà hơn 100m để mò tôm, bắt cá.

Thời điểm này, trời đang mưa rất to nên đường đi trơn trợt, khi ra gần đầm nuôi tôm hai em bị trượt chân té dưới dòng nước sâu chìm mất tích.

Khi đi làm về phát hiện con vắng nhà, hai gia đình tổ chức đi tìm kiếm ở hàng xóm gần nhà nhưng không gặp. Nhiều giờ sau mới biết con ra kênh đi mò cá và cả hai đều tử vong trong tình trạng đuối nước.

Theo UBND xã Phước Lại, hai gia đình này đều thuộc trường hợp hộ nghèo, cha mẹ phải đi làm suốt ngày chiều mới trở về nhà. Hiện địa phương đang thăm hỏi và tạo điều kiện giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. Hiện UBND xã đã hỗ trợ mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem